Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận

Lê Hoàng| 04/09/2018 22:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 4/9, TANDTC đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chánh án TANDTC bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam TANDTC; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ TANDTC…, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cùng đông đảo cán bộ công chức hai cấp ngành TAND tỉnh Ninh Thuận.

 Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Hưng Dũng

Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận cho đồng chí Lê Hưng Dũng (SN 1970, nguyên Chánh án TAND Phan Rang-Tháp Chàm). Tại buổi lễ, Phó Chánh án Lê Hồng Quang bày tỏ sự vui mừng khi giao nhiệm vụ cho đồng chí Dũng vào thời điểm cả nước đang hân hoan kỷ niệm ngày quốc khánh. Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ là rất quan trọng, sau một thời gian phấn đấu, đồng chí Dũng đã nhận được sự tín nhiệm của các Tòa án hai cấp tỉnh Ninh Thuận. Đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn của đồng chí Dũng.

Phó Chánh án TAND Lê Hồng Quang nhấn mạnh: Với phẩm chất chuyên môn tốt, trên cương vị mới, đồng chí Lê Hưng Dũng cần phát huy năng lực lãnh đạo, luôn trau dồi bản thân để hoàn thành tốt trách nhiệm. Đối với Ban cán sự của TAND tỉnh Ninh Thuận, cần tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Dũng hoàn thành nhiệm vụ. Phó Chánh án Lê Hồng Quang cũng mong lãnh đạo Tỉnh ủy quan tâm hơn nữa đến Tòa án hai cấp TAND tỉnh Ninh Thuận, tạo điều kiện ngành Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận Lê Hưng Dũng bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm của  lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo Tỉnh ủy, TAND tỉnh Ninh Thuận. Việc lãnh đạo tín nhiệm giao phó nhiệm vụ quan trọng là niềm vinh dự lớn, ông Dũng hứa sẽ nỗ lực hơn nữa, trau dồi mọi mặt để thực hiện tốt nhiệm vụ, để thực hiện thắng lợi cải cách tư pháp, để Tòa án trở thành biểu tượng công lý.

Ông Dũng cho biết sẽ cố gắng hết mình, phát huy thành tích cùng đơn vị đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Phó Chánh án Lê Hưng Dũng mong nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Thuận, các ban ngành cùng đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận