Thứ Sáu, 16/5/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
“Không vùng trũng” trong cuộc chiến chống hàng giả
Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc vẫn len lỏi trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng như sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, UBND TP. Đà Nẵng đã phát đi chỉ đạo “nóng” yêu cầu các cấp, ngành tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và không để tồn tại “vùng trũng” trong công tác quản lý.
Bảo vệ người tiêu dùng
Tiêu hủy hơn 133.000 bao thuốc lá nhập lậu
Ngày 16/5, Hội đồng Tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu (gồm các đơn vị thành viên của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang), đã tổ chức tiêu hủy 133.305 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.
Phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn "bẩn" chuẩn bị đưa vào bếp ăn
Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh tại nhà hàng Thanh Mai, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên.
Buôn bán thuốc lá điện tử trái phép, một cơ sở kinh doanh bị phạt
Một cơ sở kinh doanh trên đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng vừa bị lực lượng Quản lý thị trường xử phạt hơn 60 triệu đồng do có hành vi buôn bán hàng hóa bị cấm, không đăng ký hộ kinh doanh và kinh doanh hàng nhập lậu.
Hoạt động kinh doanh mỹ phẩm bát nháo 'hết cửa'
Vừa qua, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi các cơ quan ban ngành và các đơn vị có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh mỹ phẩm. Theo đó, đơn vị sản xuất, quảng cáo, bán mỹ phẩm ra thị trường nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
Bắt giữ gần 5 tấn da trâu, da bò không rõ nguồn gốc
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ và tiêu hủy gần 5 tấn thực phẩm là da trâu, da bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, kém chất lượng
Sở Công Thương TP. Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Mới nhất
Hơn 500kg mì chính nghi giả thương hiệu lớn
Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng này vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện một hộ kinh doanh tại chợ Vinh, phường Vinh Tân, TP Vinh (Nghệ An) buôn bán trên 500kg mì chính không rõ nguồn gốc.
Phát hiện hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa có công văn gửi 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc về việc giám sát, thu hồi sản phẩm có chứa chất cấm.
Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm
Ngày 29/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm TP Hà Nội.
Tạm giữ hơn 3.000 bộ đồ chơi nhập lậu
Hơn 3.000 bộ đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã bị Công an tỉnh Nam Định và các lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ.
Bộ Y tế cảnh báo không sử dụng hai sản phẩm cho trẻ em
Ngày 25/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm ăn ngon Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất do nghi là hàng giả.
Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia có thể bị phạt đến 20 năm tù
Cùng với việc xử phạt hành chính, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị xử lý hình sự.
Gia Lai: 14 sản phẩm bán trên mạng xã hội không có bản tự công bố sản phẩm
Ngày 24/4, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Tiệm Phố Núi (địa chỉ: 420 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai).
Cách nhận diện trái cây Việt chuẩn
Ngày nay, nhu cầu về các loại thực phẩm, rau củ và hoa quả nhập khẩu ngày càng lớn. Vì vậy đòi hỏi việc nhận diện trái cây Việt Nam “xịn” một cách dễ dàng và đơn giản trở nên cực kỳ cần thiết.
Quyết liệt dẹp loạn mỹ phẩm trôi nổi trên TikTok, Facebook, YouTube
Cục Quản lý Dược yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, Zalo, YouTube và các sàn thương mại điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật.
Cơ quan chức năng “điểm danh” nhiều quầy thuốc bán thuốc giả
Liên quan tới đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả gây bức xúc dư luận tại Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã chỉ rõ những hiệu thuốc, tài khoản bán hàng qua mạng để người dân biết.
Hà Nội: Ngăn chặn 20 tấn gà "bẩn" tuồn ra thị trường
Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi. Số thực phẩm được chủ nhân thu mua trôi nổi trên thị trường, không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nào.
Cục Quản lý Dược yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm hành vi bán thuốc kê đơn online, mạng xã hội
Ngày 21/4, Cục Quản lý Dược có Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược.
Hàng “bẩn”, nỗi lo từ bàn ăn đến giường bệnh
Hàng giả, hàng "bẩn" đang trở thành một trong những mối lo ngại lớn trong xã hội hiện đại, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng mà còn gây tổn hại đến nền kinh tế và lòng tin của người tiêu dùng đối với các thương hiệu.
Từ thuốc chữa bệnh giả đến phân bón giả
Cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các loại mặt hàng giả từ thuốc tân dược đến phân bón khiến dư luận bàng hoàng.
Phát hiện và xử lý cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại Bắc Giang
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) phát hiện tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Vĩnh” có hành vi quảng cáo, rao bán thuốc bảo vệ thực vật nghi là hàng giả.
Xem thêm
Đọc nhiều
1
Hơn 500kg mì chính nghi giả thương hiệu lớn
2
Gia Lai: 14 sản phẩm bán trên mạng xã hội không có bản tự công bố sản phẩm
3
Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia có thể bị phạt đến 20 năm tù
4
Cơ quan chức năng “điểm danh” nhiều quầy thuốc bán thuốc giả
5
Phát hiện và xử lý cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả tại Bắc Giang