Tiêu điểm

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quà “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” ở Phú Yên

Dương Vương 19/01/2024 - 18:16

Chiều 19/1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” cho cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Phú Yên.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; đồng chí Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các đơn vị ở địa phương.

phu-yen-1.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” ở tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên, trong năm 2023, các cấp Công đoàn đã thăm, tặng 46.083 suất quà cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 14,8 tỷ đồng.

Xây dựng 7 ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” và “Nhà tình nghĩa” với kinh phí 410 triệu đồng. Triển khai chương trình phúc lợi cho 2.171 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền 103 triệu đồng; giải ngân vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm và Quỹ “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” với số tiền 1,2 tỷ đồng cho 126 đoàn viên công đoàn.

phu-yen-2.jpg
Đoàn viên công đoàn và hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đón nhận món quà Tết ấm áp và sum vầy.

Qua phát động chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024, có 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đóng góp với 517 suất quà, tương đương trị giá 421 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị, chăm lo cho đoàn viên công đoàn có điều kiện đón tết đảm bảo mọi gia đình đều sum vầy và chia sẻ yêu thương. Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, chúc toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động đón Tết cổ truyền dân tộc thật vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và bảo đảm an toàn. Sau dịp Tết, chúng ta bước vào công việc năm mới thật hăng say, cống hiến hơn nữa nhằm góp phần giúp bản thân đỡ khó khăn và doanh nghiệp phát triển hơn nữa.

phu-yen-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương phát biểu cảm ơn các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp tặng quà cho nhân dân địa phương.

Chương trình “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” năm 2024 tổ chức trao 220 suất quà, trong đó 200 suất quà cho người lao động khó khăn và 20 suất hộ nghèo. Tổng trị giá 284 triệu đồng.

Cảm động trước phần quà dành cho nhân dân địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương bày tỏ: “Năm 2023, nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn, dẫn đến đời sống công nhân chưa ổn định. Đón nhận món quà Tết vô cùng ý nghĩa này, thay mặt nhân dân và người lao động tỉnh nhà, xin cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp. Kết thúc năm 2023, kinh tế tỉnh Phú Yên vươn lên vị trí thứ 10 so với cả nước, đứng thứ 3 so với khu vực. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp và đời sống người lao động gặp khó khăn. Trong thời gian tới, địa phương rất mong đón nhận sự quan tâm đến với nhân dân và người lao động tỉnh nhà”.

phu-yen-4.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình (bên phải) và Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (bên trái) thăm hỏi Anh hùng LLVT Hồ Đắc Thạnh.
phu-yen-5.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình ân cần hỏi thăm, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phưởng trước dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Chiều cùng ngày, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác và địa phương đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho 3 gia đình chính sách gồm Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phưởng (SN 1930), Anh hùng LLVT Hồ Đắc Thạnh (SN 1934) và thương binh, bệnh binh Đỗ Văn Minh (SN 1958), cùng ngụ TP. Tuy Hòa.

Đồng thời, đoàn công tác đến dâng hương nơi thờ Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Kim Vang (xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao quà “Tết sum vầy – Xuân chia sẻ” ở Phú Yên