Nhận lời mời của Ngài Adisak Tantiwong, Chánh án Toà án tối cao Vương quốc Thái Lan, được sự ủy quyền của đồng chí Chánh án TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thẩm phán TANDTC, dẫn đầu Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN (CACJ) lần thứ 13, được tổ chức ngày 22/7/2026 tại Băng Cốc, Thái Lan.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của các Chánh án, Trưởng đoàn, Trưởng Nhóm công tác và đại biểu đến từ 11 hệ thống Tòa án thành viên (Đoàn Campuchia tham dự trực tuyến).
Tham dự Hội nghị còn có Ngài Nararya S. Soeprapto, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng và Quan hệ doanh nghiệp (trực tiếp) và Ngài Tan Sri Dato' Johari bin Abdul, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (trực tuyến).


Trước thềm Hội nghị, ngày 21/7/2026, Đoàn đại biểu TANDTC Việt Nam đã tham dự Hội thảo Thẩm phán ASEAN về phá sản và Hội thảo Thẩm phán, Luật sư ASEAN về sở hữu trí tuệ. Hai hội thảo là diễn đàn để các Thẩm phán, luật sư và chuyên gia trong khu vực trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn và thảo luận những vấn đề pháp lý mới trong lĩnh vực phá sản và sở hữu trí tuệ.
Ngày 22/7/2026, Hội nghị Chánh án các nước ASEAN (CACJ) lần thứ 13 chính thức khai mạc tại Băng Cốc, Thái Lan. Tại phiên khai mạc, Ngài Adisak Tantiwong, Chánh án Tòa án tối cao Vương quốc Thái Lan, được Hội nghị nhất trí bầu làm Chủ tịch CACJ nhiệm kỳ 2026–2027.

Hội nghị tập trung thảo luận tám chủ đề trọng tâm, gồm: Đào tạo tư pháp; Tố tụng dân sự; Quản lý vụ án và công nghệ tòa án; Cổng thông tin điện tử Tòa án các nước ASEAN; Tranh chấp xuyên biên giới liên quan đến trẻ em; Hội nghị ASEAN+; Tổ chức xét xử trực tuyến; Công lý khí hậu. Đối với từng chủ đề, Hội nghị nghe báo cáo kết quả hoạt động của các Nhóm công tác trong thời gian qua, đồng thời xem xét, thảo luận kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.
Bên cạnh việc xem xét kết quả hoạt động của các Nhóm công tác chính thức, Hội nghị cũng nghe báo cáo và thảo luận các khuyến nghị của các nhóm chuyên đề về những lĩnh vực mới nổi được hệ thống Tòa án các nước ASEAN cùng quan tâm như phá sản, sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, xây dựng Tòa án xuất sắc. Đồng thời, Hội nghị thông qua Báo cáo hoạt động giai đoạn 2025 – 2026 của Ban Thư ký thường trực CACJ và lựa chọn quốc gia đảm nhiệm vai trò Ban Thư ký thường trực CACJ giai đoạn 2027 – 2032.

Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao thiện chí của Brunei Darussalam trong việc đăng cai Hội nghị CACJ lần thứ 14 vào năm 2027, đồng thời hoan nghênh thiện chí của Indonesia trong việc đăng cai Tuần lễ hoạt động CACJ lần thứ 3 vào năm 2027. Hội nghị cũng thống nhất để Campuchia đăng cai Hội nghị CACJ và Hội nghị Hội đồng Quản trị Hiệp hội Luật ASEAN vào năm 2028.
Kết thúc Hội nghị, các Chánh án và Trưởng đoàn đã ký Tuyên bố Băng Cốc, ghi nhận những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua và định hướng các hoạt động trọng tâm của CACJ trong thời gian tới.
