Bộ trưởng Tái thiết Thảm họa Nhật Bản từ chức sau phát ngôn nhạy cảm

Hà Kim| 26/04/2017 15:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tái thiết các khu vực bị thảm họa của Nhật Bản Masahiro Imamura đã nộp đơn từ chức vì có phát biểu gây tranh cãi về thảm họa Fukushima.

Theo đó, Bộ trưởng Masahiro Imamura đã gửi đơn xin từ chức lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng nay 26/4 và ông Abe đã ngay lập tức chấp nhận đơn xin từ chức này, đồng thời chỉ định Hạ nghị sỹ Masayoshi Yoshino thuộc tỉnh Fukushima và từng là Thứ trưởng Môi trường, thay thế ông Imamura.

Nguyên nhân dẫn đến việc ông Masahiro Imamura buộc rời khỏi chức Bộ trưởng là vì trong cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Tokyo tối 25/4, ông Imamura đã có phát ngôn rằng, “may mắn là thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011 đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc chứ không phải ở khu vực Tokyo”.

Mặc dù sau khi phát hiện đã lỡ lời và xin lỗi trước phóng viên, nhưng người dân và các doanh nghiệp ở khu vực phía Đông Bắc cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng.

Bộ trưởng Tái thiết Thảm họa Nhật Bản từ chức sau phát ngôn nhạy cảm

Bộ trưởng Tái thiết thảm họa Nhật Bản Masayoshi Imamura

Sau sự cố "vạ miệng" của ông Masahiro, Thủ tướng Shinzo Abe đã thay mặt Chính phủ Nhật Bản xin lỗi người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần, cũng như người dân Nhật Bản.

Phát biểu với báo giới sau khi nộp đơn từ chức, ông Imamura đã gửi lời xin lỗi vì phát ngôn thiếu thận trọng, làm tổn thương nghiêm trọng tới người dân sống tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi từ chức nghị sỹ.

Đây không phải là lần lỡ lời đầu tiên của cựu Bộ trưởng Masahiro khiến ông phải đối mặt với sức ép từ chức từ cả phía dư luận lẫn đảng đối lập. Trước đó, hồi đầu tháng, ông Imamura cũng đã bị yêu cầu từ chức sau khi cho rằng, những người phải sơ tán sau khi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima do thảm họa động đất cần phải tự bảo vệ mình.

Lãnh đạo của đảng Dân chủ đối lập cho rằng, Bộ trưởng Imamura từ chức là chưa đủ, mà Thủ tướng Abe cần phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm quan chức này. Được biết, ông Imamura đã đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tái thiết thảm họa sau cuộc cải tổ nội các hồi tháng 8/2016.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Tái thiết Thảm họa Nhật Bản từ chức sau phát ngôn nhạy cảm