Chuyển động

Google mở trung tâm an ninh mạng mới tại Nhật Bản

Hồng Anh 08/03/2024 - 06:35

Ngày 7/3, Google đã ra mắt một trung tâm an ninh mạng mới ở Nhật Bản, nhằm giúp nâng cấp hệ thống phòng thủ ở châu Á-Thái Bình Dương.

Theo các chính phủ và công ty an ninh, khu vực này phải đối mặt với mối đe dọa mạng ngày càng tăng từ một loạt các chủ thể, bao gồm các băng nhóm tội phạm lừa đảo và các chủ thể hoạt động tình báo hoặc phá hoại.

google.png
Google ra mắt trung tâm an ninh mạng tại Nhật Bản.

Những kẻ tấn công này không chỉ nhắm mục tiêu vào các chính phủ và quân đội mà còn nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.

Google cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi chính thức ra mắt Trung tâm An ninh mạng tại Nhật Bản, nhằm mục đích kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đối tác bảo mật hàng đầu”.

Trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu về an ninh mạng với sự cộng tác của các trường đại học và chính phủ ở Nhật Bản cũng như những nơi khác trong khu vực.

Google cho biết cũng sẽ giúp tăng cường an ninh mạng tại 300.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức xã hội khác trong khu vực.

Trước đó, Google đã cảnh báo khu vực này “là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công mạng hơn bất kỳ khu vực nào khác”.

Các chính phủ, bao gồm cả Nhật Bản, đã nhắc lại những lo ngại đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Google mở trung tâm an ninh mạng mới tại Nhật Bản