Chuyển động

Mỹ gần cạn tên lửa tầm xa sau 5 tháng chiến sự Iran

Ngọc An 05/08/2026 14:17

Lục quân Mỹ được cho là đã sử dụng gần như toàn bộ kho tên lửa ATACMS và PrSM trong 5 tháng giao tranh với Iran, làm dấy lên lo ngại về năng lực ứng phó các cuộc khủng hoảng khác.

Reuters ngày 4/8 dẫn ba nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đã tiêu hao phần lớn kho tên lửa chính xác tầm xa trên toàn cầu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

vu_khi_my.jpg
Tên lửa PrSM trong ống vận chuyển kiêm phóng. Ảnh: Lockheed Martin.

Hai trong số đó cho rằng tên lửa ATACMS và PrSM đã được sử dụng ở mức “gần như toàn bộ”, nhưng không tiết lộ lượng đạn còn lại.

ATACMS và PrSM đều là tên lửa đất đối đất có độ chính xác cao của Lục quân Mỹ, cho phép lực lượng này tập kích mục tiêu từ khoảng cách an toàn mà không phải đưa máy bay có người lái vào khu vực phòng không đối phương.

ATACMS có tầm bắn tối đa khoảng 300 km và mỗi bệ phóng HIMARS chỉ mang được một quả trong mỗi cụm ống phóng.

PrSM là loại tên lửa thế hệ mới, có tầm bắn gần 500 km và có thể bố trí hai quả trên cùng một cụm ống phóng. Lục quân Mỹ đang từng bước thay thế ATACMS bằng PrSM.

Các nguồn tin cho biết lượng tên lửa sụt giảm nhanh có thể ảnh hưởng khả năng răn đe và ứng phó của Mỹ nếu một cuộc xung đột khác nổ ra.

Tên lửa tầm xa được đánh giá có vai trò quan trọng khi tác chiến với đối thủ sở hữu mạng lưới phòng không mạnh. Việc sử dụng nhiều ATACMS và PrSM tại Iran cho thấy chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế những đợt không kích có nguy cơ cao bằng máy bay có người lái.

Kho tên lửa bố trí tại Trung Đông trước chiến sự được cho là gần cạn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đơn vị phụ trách hoạt động quân sự tại khu vực, đã điều chuyển thêm đạn dược từ các kho dự trữ ở những nơi khác để bổ sung.

Khi được hỏi về tình trạng kho vũ khí, Nhà Trắng dẫn tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào và lượng dự trữ hiện nay “nhiều hơn mức cần thiết”.

Ông Trump cũng cho biết các tập đoàn quốc phòng Mỹ đang sản xuất lượng đạn dược lớn chưa từng có, đồng thời mở rộng nhà máy và thiết bị với tốc độ kỷ lục. Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ năng lực để bảo vệ người dân và lợi ích của đất nước.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo tốc độ sản xuất hiện nay có thể chưa đủ đáp ứng nhu cầu của một cuộc chiến kéo dài. Kho PrSM vốn không lớn trước khi giao tranh bùng phát do đây là loại vũ khí tương đối mới.

Lockheed Martin đang tăng công suất dây chuyền PrSM, hướng tới khả năng sản xuất khoảng 400 quả mỗi năm. Quân đội Mỹ cũng đặt mua số lượng lớn tên lửa loại này trong kế hoạch ngân sách năm 2027 nhằm tái lập kho dự trữ.

Ngoài ATACMS và PrSM, kho tên lửa phòng không Patriot, THAAD và tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ cũng giảm đáng kể trong chiến sự.

Reuters dẫn nguồn tin cho biết Washington đã sử dụng gần một nửa tổng số Tomahawk trên toàn cầu, trong khi một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ước tính khoảng 65% tên lửa đánh chặn Patriot đã được phóng từ tháng 2 đến tháng 7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mỹ gần cạn tên lửa tầm xa sau 5 tháng chiến sự Iran