Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái hiện đại của Mỹ tại cửa ngõ eo biển Hormuz.
Trong thông báo ngày 8/9, IRGC cho biết chiến dịch được tiến hành vào sáng sớm, sau một hoạt động tình báo và tác chiến phức tạp. Lực lượng này tuyên bố thiết bị tích hợp nhiều công nghệ hoạt động dưới nước tiên tiến và được bàn giao cho quân đội Mỹ năm 2025.

IRGC cho biết sẽ công bố hình ảnh và video chi tiết về phương tiện bị thu giữ.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran xác định thiết bị là Dive-LD, phương tiện tự hành dưới nước do công ty công nghệ quốc phòng Mỹ Anduril Industries phát triển. Mẫu đầu tiên được bàn giao cho Đơn vị Phương tiện không người lái dưới biển số 1 của Hải quân Mỹ vào năm 2025.
Dive-LD dài khoảng 5,8 m, đường kính 1,2 m và nặng gần 2,7 tấn. Theo thông số được công bố, phương tiện có thể hoạt động dưới nước liên tục tối đa 10 ngày và lặn sâu khoảng 6.000 m.
Thiết kế mô-đun cho phép Dive-LD thực hiện nhiều nhiệm vụ như tình báo, giám sát, trinh sát, lập bản đồ đáy biển, kiểm tra cơ sở hạ tầng và rà phá thủy lôi.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz gia tăng. Đây là tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược, đồng thời trở thành một trong những khu vực đối đầu giữa hai nước.
Các diễn biến quân sự gần đây gồm những cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu Iran và các đợt tấn công tên lửa của Tehran nhắm tới lực lượng hải quân Mỹ.
Iran ngày 6/9 tuyên bố đã tấn công một phương tiện không người lái của Mỹ khi thiết bị này tìm cách đi vào khu vực hạn chế gần eo biển Hormuz.
Trong hơn một thập kỷ qua, Iran từng tuyên bố bắn hạ hoặc thu giữ nhiều phương tiện quân sự của Mỹ, trong đó có máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel, MQ-9 Reaper cùng một số thiết bị lặn và tàu mặt nước không người lái tại Vịnh Ba Tư.
Tehran được cho là đã nghiên cứu các phương tiện thu giữ được để phục vụ quá trình phát triển máy bay và phương tiện hải quân không người lái trong nước.