Chính trị

Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

27/02/2024 - 15:03

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình thông qua trao đổi đoàn, huấn luyện, đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu, hỗ trợ, bảo đảm kỹ thuật cho việc triển khai lực lượng.

Diễn tập đánh giá năng lực của quân nhân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Nhật Bản tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)
Diễn tập đánh giá năng lực của quân nhân gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Nhật Bản tổ chức. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 27/2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Serizawa Kiyoshi đã tới thăm Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam nhân dịp đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ 10, diễn ra chiều cùng ngày tại Hà Nội.

Tiếp Thứ trưởng Serizawa Kiyoshi, Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cảm ơn phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa lực lượng gìn giữ hòa bình hai nước, Thứ trưởng Serizawa Kiyoshi mong muốn hai bên sẽ hợp tác nhiều hơn trong tương lai trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua; thảo luận, tìm hiểu khả năng hợp tác trong lĩnh vực này thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về gìn giữ hòa bình thông qua trao đổi đoàn, huấn luyện, đào tạo, trao đổi chuyên môn, giao lưu, hỗ trợ, bảo đảm kỹ thuật cho việc triển khai lực lượng; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, trao đổi chuyên môn về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhật Bản tiếp tục mời Việt Nam cử sỹ quan tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn, khóa tập huấn, diễn tập về gìn giữ hòa bình tại Nhật Bản; hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên về gìn giữ hòa bình của Việt Nam thông qua việc hỗ trợ Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam xây dựng quy trình, tiêu chuẩn tổ chức một khóa huấn luyện chuyên sâu về gìn giữ hòa bình; cử chuyên gia giảng dạy một số nội dung trong chương trình huấn luyện tiền triển khai cho Đội Công binh của Việt Nam...

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa lực lượng Việt Nam và Nhật Bản triển khai tại phái bộ UNMISS (Nam Sudan).

Nhật Bản là đối tác quốc tế quan trọng, hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với Việt Nam từ sớm và có nhiều đóng góp tích cực trong việc Việt Nam tham gia hoạt động này.

Hai bên đã ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào tháng 9/2015.

Trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng đa phương, Việt Nam và Nhật Bản phối hợp, đồng chủ trì và tổ chức thành công các Kỳ họp và hoạt động của Nhóm Chuyên gia gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM+, trong đó đặc biệt là Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (CEPPP) tại Việt Nam vào tháng 9/2023.

Hai bên hợp tác hiệu quả trong khuôn khổ Chương trình Đối tác ba bên (TPP) của Liên hợp quốc với việc Nhật Bản phối hợp và hỗ trợ Việt Nam tổ chức 3 khóa huấn luyện dành cho lực lượng Công binh gìn giữ hòa bình.

Sự hỗ trợ và ủng hộ này của Nhật Bản góp phần giúp Việt Nam triển khai thành công Đội Công binh tới phái bộ UNISFA.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc