Triều Tiên gửi thư cho Mỹ cảnh báo đàm phán hạt nhân có thể sụp đổ

Hà Kim (Theo CNN)| 29/08/2018 09:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Việc Washington và Bình Nhưỡng không thể thỏa hiệp các bước phi hạt nhân hóa có thể khiến tiến trình này thất bại.

CNN ngày 28/8 dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, giới chức Triều Tiên cảnh báo rằng tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa một lần nữa bị đe dọa và có thể sụp đổ.

Nguồn tin tiết lộ, nội dung lá thư đề cập tới mong muốn chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) của Bình Nhưỡng. Nhưng có vẻ Mỹ vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng những kỳ vọng của Triều Tiên trong việc thúc đẩy ký kết hiệp ước hòa bình. Đây chính là lý do khiến chính phủ của lãnh đạo Kim Jong-un cảm thấy tiến trình phi hạt nhân hóa không thể tiến triển.

 Triều Tiên gửi thư cho Mỹ cảnh báo đàm phán hạt nhân có thể sụp đổ

 Triều Tiên gửi thư cho Mỹ cảnh báo đàm phán hạt nhân có thể sụp đổ

Được biết, chiến tranh Triều Tiên kết thúc với một hiệp định đình chiến mà chưa có hiệp ước hòa bình. Bình Nhưỡng từng nhiều lần nhấn mạnh chấm dứt chiến tranh vô cùng quan trọng để giảm căng thẳng trên bán đảo. Tuy nhiên, Mỹ vẫn giữ quan điểm chỉ đáp ứng mong muốn này sau khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Nguồn tin của CNN cũng cho biết, người gửi thư là Kim Yong-chol, phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi nhận "bức thư hiếu chiến" từ một quan chức cấp cao Triều Tiên.

Trong tuyên bố hủy chuyến thăm, Tổng thống Trump lần đầu tiên công khai thừa nhận nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chưa có tiến triển kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6 ở Singapore.

Trong một diễn biến có liên quan, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ chấm dứt việc đình chỉ tập trận trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh tiến trình phi hạt nhân hóa không có tiến triển.

AFP ngày 29/8, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, Mỹ đã đình chỉ một số cuộc tập trận lớn để thể hiện thiện chí. Tuy nhiên Washington không có kế hoạch ngừng hoạt động này thêm nữa. Tuyên bố đề cập tới quyết định ngừng tập trận tại khu vực bán đảo Triều Tiên hồi tháng 6 nhằm đáp lại cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, ông Mattis không đưa ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tập trận với những đồng minh trong khu vực sẽ sớm tiếp tục, mà cho biết, sẽ theo dõi tình hình các cuộc đàm phán rồi xem xét.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên gửi thư cho Mỹ cảnh báo đàm phán hạt nhân có thể sụp đổ