Tin nhanh

Đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Nga

Hà Mai 12/09/2023 - 11:58

Đoàn tàu bọc thép đặc biệt của ông Kim Jong Un đã tiến vào Nga trước Hội nghị thượng đỉnh được thế giới quan tâm giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Putin. Cuộc gặp sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ đại dịch COVID-19, khi nước này buộc phải thắt chặt các hạn chế biên giới.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đã chia sẻ những bức ảnh cho thấy các toa tàu màu xanh đậm được kéo bởi đầu máy Đường sắt Nga ở vùng Primorsky.

z4685840322150_04c61a9db348d0075800d281f8608bb7.jpg
Chủ tịch Kim Jong Un đi tàu riêng từ Bình Nhưỡng. (Ảnh: Korea News Service)
z4685870467273_2851f921c7360ca06fd35027cb37881f.jpg
Nhà lãnh đạo Triều Tiên tại ga Bình Nhưỡng trước khi lên chuyến tàu cá nhân tới Nga gặp Tổng thống Putin. (Ảnh: KCNA)
z4685886994307_25bfb7ae8dc1662f8b35d50c2add2ab7.jpg

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin, đoàn tàu đang di chuyển về phía Bắc qua Primorsky Krai ở vùng Viễn Đông của đất nước. Một đoạn video được Russia Today chia sẻ hôm thứ Hai cho thấy đoàn tàu được cho là chở ông Kim Jong Un gần biên giới Nga-Triều bên sông Tumen.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã vào Nga vào sáng sớm thứ Ba theo giờ địa phương. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeon Ha-kyu cho biết, Bộ này đang theo dõi chặt chẽ. Phía Triều Tiên được cho là đang tìm kiếm công nghệ tiên tiến cho vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

z4685841992605_473bb5485f079e5dae084cab65abfff7.jpg
Truyền thông Nga chia sẻ hình ảnh được cho là chuyến tàu riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở biên giới. (Ảnh: RTTV)

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trước đó đã đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên đã rời thủ đô Bình Nhưỡng vào chiều Chủ nhật cùng với các quan chức cấp cao của đảng, các thành viên Chính phủ và lực lượng vũ trang.

Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim bước xuống thảm đỏ tại nhà ga Bình Nhưỡng và lên chuyến tàu màu xanh lá cây được bao quanh bởi các quan chức.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan hệ song phương giữa các quốc gia sẽ là ưu tiên hàng đầu của cuộc gặp, đây sẽ là một “chuyến thăm toàn diện, với các cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn”, theo truyền thông nhà nước Nga TASS.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim có thể tổ chức các cuộc gặp riêng. Ông nói: "Chúng tôi sẽ tập trung vào lợi ích chung của hai nước”. Đồng thời, ông Peskov cho biết một bữa tối trang trọng cũng được lên kế hoạch để chào mừng sự xuất hiện của ông Kim.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến Nga