Bị phản ứng vì sàm sỡ, đoạt mạng người bằng 36 nhát dao

Lê Hiệp – Phương Thảo| 10/04/2015 17:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy chị Hường ngồi rửa chén trước nhà bếp, Hương đi đến từ phía sau dùng tay vỗ vào mông một cái thì bị chị này dùng dao đâm vào tay. Thú tính nổi lên, Hương đã đoạt mạng chị Hường bằng 36 nhát dao.

Ngày 10/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Trần Văn Hương, sinh năm 1972, (HKTT: Khu phố Tịnh Sơn, TT. Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) ra xét xử về tội “giết người, cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 16/09/2014, trong lúc chị Hoàng Thị Hường đang ngồi rửa chén trước nhà bếp, thì Trần Văn Hương đi đến từ phía sau lưng và dùng tay vỗ vào mông chị một cái.

Bất ngờ, chị Hường đứng dậy, quay người lại dùng một con dao đâm về phía Hương, y giơ tay lên đỡ thì bị dao đâm trúng bàn tay phải gây thương tích. Sau một hồi giằng co Hương giữ được tay và đẩy nạn nhân ngã xuống nền đất.

Trong lúc đó hai chiếc điện thoại di động (01 chiếc nhãn hiệu Nokia và 01 chiếc nhãn hiệu Samsung) của nạn nhân bị rơi ra. Chị Hường với tay định nhặt lấy điện thoại thì Hương liền dùng chân đá hai chiếc điện thoại ra chỗ khác, đồng thời ngồi đè lên bụng rồi giật lấy con dao từ trên tay nạn nhân, đâm liên tiếp 36 nhát vào vùng tay, cổ, ngực, bụng, bả vai, lưng của chị Hường.

Bị phản ứng vì sàm sỡ, đoạt mạng người bằng 36 nhát dao

Ảnh bị cáo Trần Văn Hương trước vành móng ngựa

Khoảng 5 phút sau, do Hương đã thấm mệt nên chị Hường vùng thoát được và gượng chạy về phía lô cà phê để chạy trốn, sau khi chạy được một đoạn đã tử vong. Còn Hương quay vào bếp lấy bột ngọt rắc vào vết thương để cầm máu và dùng đèn pin ra ngoài sân soi tìm hai chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. 

Hương bỏ trốn đến Lâm Đồng xin vào nhà ông Nguyễn Định Chí (sinh năm 1950, trú tại thôn Thanh Phúc, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) để làm thuê và đến ngày 07/11/2014 thì bị Công an thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bắt theo Quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra, Hương đã nhiều lần phạm tội với các tội danh khác nhau: Năm 2000 TAND huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk xử phạt 09 tháng tù giam vì tội “trộm cắp tài sản”; năm 2001 chịu án phạt 12 tháng tù giam của TAND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; năm 2011, chịu mức án 09 tháng tù giam về tội danh “trộm cắp tài sản” tại tỉnh Đăk Nông.

Sau ba lần ra tù vào tội, vẫn chứng nào tật nấy, không những không ăn năn hối cải mà tiếp tục phạm tội nghiêm trọng, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Trần Văn Hương.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị phản ứng vì sàm sỡ, đoạt mạng người bằng 36 nhát dao