Tòa tuyên án

Chém chết bạn nhậu, lĩnh án chung thân

Tâm Phúc - Trần An 03/08/2023 - 19:01

Ngày 3/8, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Văn Chơn (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng), về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 20/12/2022, Chơn chạy xe máy ngang chòi ông Đặng Ngọc Út (ngụ cùng địa phương). Thấy trong chòi đang tổ chức nhậu, Chơn dừng xe lại và vào nhậu chung.

Lúc này, trong chòi có nhiều người, trong đó có ông Dương Văn Lục và vợ là Võ Cẩm Giang. Thấy Chơn đậu xe cản trở đường đi, bà Giang dẫn xe vào chỗ đất trống gần chòi. Bất ngờ, Chơn lấy mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ném vào người bà Giang.

Bực tức vì Chơn ném mũ bảo hiểm vào vợ mình, ông Lục cự cãi rồi xông vào đánh nhau với Chơn, nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Chơn chạy xe về nhà lấy dao, quay lại chòi tìm ông Út.

z4572189704886_f2dd10886b2fa459dc6f3d7dbe049052-1-.jpg
Bị cáo Huỳnh Văn Chơn tại phiên tòa

Thấy Chơn cầm dao đến, ông Lục lấy vỏ chai bia ném về phía Chơn nhưng không trúng. Tiếp đó, ông Lục lấy con dao ở vách chòi chạy ra chỗ Chơn thì bị chém rớt dao nên bỏ chạy vào chòi.

Ngay lúc đó, ông Út từ trong đi ra, đứng giữa can ngăn thì bị Chơn chém tử vong tại chỗ. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tật của Lục do Chơn gây ra là 21%.

Sau khi sát hại bạn nhậu, Chơn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ khẩn cấp.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Chơn mức tù chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, bị cáo Huỳnh Văn Chơn phải bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại Đặng Ngọc Út và Dương Văn Lục theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết bạn nhậu, lĩnh án chung thân