Tòa tuyên án

Vụ khống chế Thẩm phán, Thư ký Tòa án: Bị cáo bật khóc, xin lỗi

Huy Tâm 11/09/2026 12:21

Ngày 11/9, TAND khu vực 3 - Đồng Tháp sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Phan Minh Tài 4 năm 6 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Tại phiên tòa xét xử lưu động tại UBND xã Hưng Long, tỉnh Đồng Tháp, HĐXX đã giải thích cho bị cáo hiểu rõ được hành vi bắt giữ người của bị cáo là trái pháp luật. Qua đó, tuyên truyền cho người dân tham gia tại phiên tòa hiểu rõ về tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

img_0450(1).jpg
Quang cảnh phiên tòa lưu động.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo nhiều lần bật khóc, bày tỏ sự ân hận và xin được quỳ gối để nói lời xin lỗi hai bị hại là Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Tiên và Thư ký Tòa án Phan Thúy Quỳnh.

Bị cáo xin được chấp hành án phạt để sớm trở về với gia đình, chăm sóc con nhỏ và mẹ già. Đồng thời, bị cáo gửi lời cảm ơn đến hai bị hại vì đã rút yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng, do hoàn cảnh gia đình bị cáo còn khó khăn.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Đồng Tháp, Phan Minh Tài (SN 1982, trú tại ấp Chợ Bưng, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) bị truy tố theo điểm c, đ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

img_0452-1-(3).jpg
Hội đồng xét xử.

Vụ việc bắt nguồn từ vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng vay tài sản do TAND khu vực 3 - Đồng Tháp thụ lý, trong đó bà Phan Thị Xuông (mẹ ruột của Tài) là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Để giải quyết vụ án, Thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ Tiên và Thư ký Phan Thúy Quỳnh đã ban hành thông báo và tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp theo đúng quy định.

11-9-ta.jpg
Bị cáo nói lời sau cùng.

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 28/5/2026, Đoàn công tác gồm Thẩm phán Tiên, Thư ký Quỳnh, nhân viên ngân hàng và Trưởng ấp đến thực địa. Dù không có quyền lợi hay nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện, Phan Minh Tài bất ngờ xuất hiện với thái độ hung hăng, lớn tiếng.

​Khi các cán bộ Tòa án chủ động rời đi để tránh căng thẳng, Tài lập tức cầm dao sắc nhọn (thuộc danh mục dao có tính sát thương cao) dài gần 50 cm đuổi theo đe dọa chém, ép buộc Thẩm phán Tiên và Thư ký Quỳnh vào sân nhà bà Xuông rồi chốt cổng.

Tại đây, Tài dùng lời lẽ nhục mạ, đè ép Thẩm phán ngồi xuống ghế đá, đánh vào vùng đầu, chém dao xuống bàn đá và túm tóc uy hiếp không cho ai rời đi.

​Khi các bị hại tìm cách thoát thân, Tài tiếp tục cầm hung khí chặn đường, ép quay lại. Vụ bắt giữ, khống chế người thi hành công vụ kéo dài hơn một giờ đồng hồ, chỉ kết thúc khi lực lượng Công an xã Long Hưng kịp thời có mặt can thiệp, giải cứu các nạn nhân.

img_0459(1).jpg
Toàn cảnh phiên tòa.

​Việc TAND khu vực 3 - Đồng Tháp kịp thời đưa vụ án ra xét xử công khai không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh đối với hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc trước mọi hành vi xem thường kỷ cương, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thực thi công vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Vụ khống chế Thẩm phán, Thư ký Tòa án: Bị cáo bật khóc, xin lỗi