Từ mâu thuẫn khi lùi ô tô sát bàn ăn, 3 người đã dùng tay, kéo và dao tấn công nhau, khiến một người bị tổn thương cơ thể 56%.
Ngày 10/9, TAND TP. Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử Mai Đại Phong (SN 1994, trú phường Hà Lầm) về tội “Giết người”; Bùi Văn Năm (SN 1985, trú phường Hà Lầm) về tội “Cố ý gây thương tích” và Nguyễn Chí Công (SN 2002, trú phường Việt Hưng) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/12/2025, Phong cùng một số người bạn ngồi ăn đêm tại khu Trần Hưng Đạo 1, phường Hồng Gai. Năm cùng vợ và một số người khác cũng đến quán ăn.
Khoảng 3h30 cùng ngày, Công điều khiển xe bán tải chở hai người bạn đến mua đồ ăn đêm. Khi tới nơi, Công cố ý lùi xe sát chị Trương Thị Hoa, chủ quán để trêu rồi tiếp tục lùi phương tiện đến gần bàn của Năm.
Lo xe có thể va vào bàn gây nguy hiểm, những người đang ngồi ăn đứng dậy. Năm đi đến phía cửa xe, yêu cầu Công hạ kính rồi túm cổ áo, đấm nhiều cái vào vùng mắt trái của người này.
Thấy vậy, Phong chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, khi nghe Công chửi, Phong cũng dùng tay đấm vào mặt Công.
Công điều khiển xe đi lên phía trước khoảng 3m rồi dừng lại, hạ kính tiếp tục chửi. Năm và Phong đuổi theo, dùng tay đánh nhiều phát vào vùng mặt trái của Công trước khi được mọi người can ngăn.
Sau đó, Công lái xe đi thêm khoảng 50m rồi dừng lại, trèo lên thùng xe lấy một con dao quắm dài 68,5cm, giơ về phía Phong và Năm để chửi bới, thách thức.
Khi Phong chạy đến, Công vung dao chém một nhát từ trên xuống. Phong tránh được nên nhát dao chỉ sượt qua tay áo, không gây thương tích. Người đi cùng Công sau đó giằng được con dao và vứt lên thùng xe.
Sau khi bị chém, Phong quay lại bàn ăn, lấy một chiếc kéo dài 20,5cm rồi đi về phía Công. Khi còn cách khoảng 1m, Phong dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và vai Công.
Dù những người xung quanh đã ôm, giữ để can ngăn, Phong vẫn tiếp tục tấn công. Sau đó, Phong để chiếc kéo lại bàn ăn rồi rời khỏi hiện trường. Công được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.
Kết quả giám định xác định Công bị nhiều thương tích tại vùng đầu, mặt, mắt và não, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 56%. Trong đó, tổn thương hốc mắt trái có tỷ lệ 24,95%, do vật tày tác động trực tiếp; các tổn thương còn lại do vật sắc nhọn gây ra.

Cơ quan giám định xác định chiếc kéo thu giữ trong vụ án có thể gây ra các thương tích của Công, ngoại trừ chấn thương hốc mắt trái. Con dao Công sử dụng là dao sắc, nhọn thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.
Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi, hậu quả vụ án cùng các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Mai Đại Phong 9 năm tù về tội “Giết người”; Bùi Văn Năm 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Chí Công 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.