Chiều 10/9, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thành Long (SN 1987, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 4 Điều 249 của Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 26/12/2025, tại tổ dân phố An Hòa, phường Nam Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Phạm Thành Long đã có hành vi cầm giữ trên người 146,468 gam ma túy, loại Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.
Điều đáng nói, bản thân Phạm Thành Long là người nghiện ma túy và có nhân thân xấu, nhiều lần vi phạm pháp luật.
Trong đó, ngày 25/7/2007, Long bị TAND thị xã Tam Điệp (nay là TAND khu vực 2 - Ninh Bình) xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”.
Ngày 7/1/2016, Long bị Công an xã Quang Sơn, TP. Tam Điệp (nay là Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, ngày 23/8/2018, Phạm Thành Long bị TAND TP. Ninh Bình (nay là TAND khu vực 1 – Ninh Bình) xử phạt 12 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Ngày 8/9/2021, Long tiếp tục bị TAND TP. Tam Điệp (nay là TAND khu vực 2 - Ninh Bình) xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Mặc dù các tiền án trước đó đã được xóa án tích, nhưng bị cáo Long không lấy đó làm bài học đắt giá cho mình mà tiếp tục phạm tội.
Tại phiên tòa xét xử chiều nay (10/9/2026), bị cáo Phạm Thành Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án cùng với kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Long 17 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.