Sáng 22/2, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tân Xuyên (SN 1987, ngụ xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Sáng 9/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, UBTVQH cho ý kiến chỉnh lý, tiếp thu dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
Không có tiền mua ma túy, đối tượng Hoàng đã đột nhập, dùng ghế đập cụ Mạo 90 tuổi để cướp tài sản. Sau đó, thấy nạn nhân còn cử động, hắn lấy rơm đốt cụ già.
Các đối tượng nghiện ma túy tụ tập, mang theo dao, kiếm, đi “xin đểu” tiền bảo kê của các quán nước dọc đường mòn Hồ Chí Minh, khi không cưỡng đoạt được số tiền như ý muốn sẽ đập phá tài sản.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, với người mới nghiện ma túy thì có biện pháp khuyến khích, giúp đỡ cai nghiện. Nếu tái nghiện lần thứ hai thì phải cưỡng chế cai nghiện, đến lần thứ ba thì phải coi như là một loại tội phạm.
Ngày 28/8, TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa bị cáo Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người".
Để có tiền mua ma túy sử dụng, nhóm đối tượng ở huyện Nông Cống (Thanh Hóa) rủ nhau đi đến các công trình xây dựng để trộm cắp sắt, thép và các hộp cốt pha bằng sắt rồi đem đi bán.
Được bạn mời mua ma túy chịu, Già Nềnh Sao đã không từ chối. Sao biến nhà mình thành nơi cất giấu ma túy để bán cho khách. Quá trình giao hàng, Sao còn kẹp theo đứa con nhỏ cùng đi hòng làm bình phong che mắt mọi người.
Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính bổ sung quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính bổ sung quy định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.