Ô nhiễm toàn cầu giết chết 9 triệu người mỗi năm

Sơn Anh (Theo Sputnik)| 21/10/2017 10:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một nghiên cứu quan trọng vừa được công bố cho thấy ô nhiễm môi trường là nguyên nhân gây chết người hàng đầu, hơn cả chiến tranh, bạo lực, thiên tai, đói nghèo và bệnh tật.

Ô nhiễm môi trường là nguyên nhân lớn nhất gây ra bệnh tật và chết chóc trên thế giới ngày nay, tước đi sinh mạng của khoảng 9 triệu người riêng trong năm 2015 - tức cứ 6 người thiệt mạng thì có 1 người chết do ô nhiễm.

Bản báo cáo do tổ chức The Lancet mới đưa ra cho biết số người chết trên thế giới vào năm 2015 đều có liên quan tới một số dạng ô nhiễm là nước, không khí, đất, chất hóa học và ô nhiễm do nghề nghiệp. Cụ thể, nước ô nhiễm khiến 1,8 triệu người chết. Theo báo cáo thì đây là nguyên nhân lớn thứ 2 gây ra những ca chết trẻ.

Ô nhiễm toàn cầu giết chết 9 triệu người mỗi năm

Thế giới mất 4.600 tỉ USD/năm do ô nhiễm

Chi phí tài chính cho các vấn đề phúc lợi liên quan đến ô nhiễm cũng rất lớn, vào khoảng 4,6 nghìn tỷ USD mỗi năm, tương đương 6,2% nền kinh tế toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy Châu Á và Châu Phi là hai khu vực khiến người ta bị nguy cơ cao nhất. Dẫn đầu danh sách các nước có môi trường "chết người" nhất là Ấn Độ và tiếp theo sau là Trung Quốc.

GS Philip Landrigan - đồng tác giả công trình trên cho biết, số ca tử vong do ô nhiễm liên quan đến hiện đại hóa đang tăng nhanh trong khi những cái chết do ô nhiễm "truyền thống" - nước nhiễm bẩn và nấu ăn bằng củi - lại giảm. Theo ông, số ca tử vong do ô nhiễm môi trường ở Đông Nam Á có nguy cơ tăng gấp đôi vào năm 2050.

Sự ô nhiễm có tác động không đồng đều đối với người nghèo và người bị tổn thương, ngoài ra, trẻ em phải đối mặt với rủi ro cao nhất. “Việc biến nhận thức thành hành động ở các cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu là điều rất cần thiết”, Giám đốc về sức khỏe, dinh dưỡng và dân số của World Bank Olusoji Adeyi cho hay. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm toàn cầu giết chết 9 triệu người mỗi năm