Môi trường

Cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ không phải do ô nhiễm môi trường

Hà Kim 20/03/2024 - 15:20

Liên quan đến việc một lượng lớn cá chết nổi trắng mặt hồ Thủy Sứ (phường Quảng An, quận Tây Hồ), nguyên nhân được xác định là do hoạt động trồng sen.

ca-chet.png
Cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ không phải do ô nhiễm môi trường

Liên quan đến phản ánh về tình trạng cá chết nổi trắng, bốc mùi hôi thối ở hồ Thủy Sứ (phố Quảng An, ngay cạnh hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội), UBND quận Tây Hồ thông tin, nguyên nhân do hồ hiện đang hút nước, làm sạch đất bằng biện pháp rắc vôi nên một số cá, tôm nhỏ bị chết. Số lượng tôm cá chết không nhiều và hiện tượng trên chỉ diễn ra 1-2 ngày.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ban Quản lý Hồ Tây cho biết, từ đầu tháng 3, quận Tây Hồ tiến hành hút cạn nước tại hồ Thủy Sứ để tổ chức trồng sen theo Đề án trồng sen tại các ao, hồ trên địa bàn quận, khiến các loại cá nhỏ trong hồ bị chết.

Sau khi phát hiện tình trạng trên, các đơn vị chức năng quận Tây Hồ, phường Quảng An và đơn vị quản lý hồ đã tổ chức vớt toàn bộ lượng cá chết nổi trên mặt hồ Thủy Sứ.

Trước đó, ngày 19/3, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh loạt cá chết trên hồ Thủy khiến khu vực bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường.

Được biết, hồ Thủy Sứ là một trong bốn hồ đang được UBND quận Tây Hồ thí điểm trồng sen Hồ Tây (hay còn gọi là sen Bách Diệp). Dự án xây dựng mô hình mẫu sản xuất sen gắn với phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi giá trị tại Tây Hồ - Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chết nổi trắng hồ Thủy Sứ không phải do ô nhiễm môi trường