Chuyển động

Thái Lan có kế hoạch cấm nhập khẩu ngô từ các nước láng giềng do ô nhiễm

Quỳnh Trâm 21/03/2024 - 06:31

Thái Lan có kế hoạch cấm nhập khẩu ngô từ các nước láng giềng có hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm không khí.

Ngày 20/3, người phát ngôn Chính phủ Chai Wacharonke cho biết, lệnh cấm sẽ không vi phạm các cam kết của Thái Lan với Tổ chức Thương mại Thế giới và lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau khi Chính phủ nước này thông qua Luật Không khí sạch.

thai-lan.png
Thái Lan có kế hoạch cấm nhập khẩu ngô từ các nước láng giềng do ô nhiễm. (Ảnh: Reuters)

Các nhà lập pháp Thái Lan đang tranh luận về đạo luật không khí sạch - đạo luật sẽ điều chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm, bao gồm: các nhà máy, doanh nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải.

Kế hoạch cấm nhập khẩu ngô do ô nhiễm của Thái Lan được đưa ra khi các tỉnh phía Bắc giáp Myanmar và Lào chứng kiến ​​chất lượng không khí đạt mức nguy hiểm trong những tuần gần đây.

Tuần trước, trang web theo dõi chất lượng không khí Thụy Sĩ IQAir đã xếp hạng Chiềng Mai là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Đầu năm nay, các quan chức chính phủ ở thủ đô Bangkok đã làm việc tại nhà để giảm mức độ ô nhiễm.

Ô nhiễm không khí là do sự kết hợp giữa đốt rừng liên quan đến cây trồng, ô nhiễm công nghiệp và giao thông đông đúc, khiến các thành phố bị bao phủ trong sương mù dày đặc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan có kế hoạch cấm nhập khẩu ngô từ các nước láng giềng do ô nhiễm