Số lượng hổ tăng 30% trong vòng 4 năm tại Ấn Độ

Hà Kim| 21/01/2015 07:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Bộ tài nguyên môi trường Ấn Độ, 4 năm trở lại đây, số lượng những con hổ tăng lên đáng kể, đến 30%.

Số lượng hổ tăng 30% trong vòng 4 năm tại Ấn Độ

Số lượng hổ tại Ấn Độ mấy năm gần đây tăng lên đáng kể

Theo kết quả của điều tra về số lượng hổ mới nhất, Bộ trưởng Bộ tài nguyên Môi trường Ấn Độ, Prakash Javadekar cho biết, số lượng hổ đã tăng từ 1.706 con vào năm 2011 lên 2.226 con vào năm 2014. Ông coi đây là một kết quả tuyệt vời. Con số này vào năm 2008 chỉ có 1.141 con.

Ước tính Ấn Độ có số lượng hổ chiếm khoảng 70% lượng hổ trên thế giới.

Trả lời phóng viên BBC, ông Javadekar cho biết, chưa bao giờ số lượng hổ đạt được mức cao như vậy. "Trong khi số lượng hổ đang giảm trên thế giới, thì ở Ấn Độ nó lại đang tăng. Đây là tin tuyệt vời," ông nói thêm.

Ông cho biết, chính phủ đang có kế hoạch nâng cao chất lượng bảo tồn loài động vật này. Mô hình bảo tồn hổ đã được chứng minh là thành công ở Ấn Độ. Vì vậy, ông Javadekar đề nghị, mô hình này có thể áp dụng ở những nơi khác trên thế giới.

Ông cũng cho biết, Ấn Độ sẵn sàng tặng những con hổ con cho cộng đồng quốc tế và hỗ trợ bảo tồn hổ toàn cầu.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số lượng hổ tăng 30% trong vòng 4 năm tại Ấn Độ