Bị nhắc nhở, côn đồ vác dao chém người dã man

Song An| 09/08/2013 08:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã đêm khuya nhưng Lưu đi rồ ga, ấn còi inh ỏi ngõ xóm, khi bị nhắc nhở Lưu tỏ vẻ khó chịu và rủ đồng bọn vác dao chém người nhắc nhở mình.

Hôm qua 8/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án giết người trên phố Đào Tấn (Hà Nội) xảy ra hồi đầu tháng 9/2012 trên địa bàn.

Đứng trước vành móng ngựa là  Đỗ Văn Lưu (SN 1984, ở Từ Liêm, HN) và Nguyễn Ngọc Tú (SN 1984, Tây Hồ, HN) bị truy tố về tội Giết người.

Ngày 9/9/2010, khi đi uống rượu và ăn đêm ở phố Tống Duy Tân (Hà Nội) về, Lưu đến quán nước của anh Vũ Quốc Hùng (SN 1990, ở P8, B3 tập thể Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN) uống nước sau đó đèo một người bạn về ngõ 69 Đào Tấn.

Do đêm đã khuya nhưng Lưu điều khiển xe máy với tốc độ cao, rồ ga ấn còi inh ỏi trong ngõ xóm nên anh Vũ Văn Thắng (SN 1983, anh trai của anh Hùng) nhắc nhở Lưu thì Lưu tỏ vẻ bực tức và khó chịu.

Sau đó Lưu rời quán nước đi về hướng Liễu Giai thì gặp bạn ngoài xã hội tên Trung. Lưu liền nói vừa có mâu thuẫn ở quán nước nên bảo Trung về nhà lấy đồ tới để chém bọn nó. Trung liền đồng ý.

Trong lúc đợi Trung, Lưu dùng gọi điện thoại cho Trần Ngọc Tiến, Nguyễn Ngọc Tú kể về việc mâu thuẫn trên và 2 đối tượng cùng tới “giúp sức” cho mình.

Sau 30 phút Trung quay trở lại và đưa Lưu 1 dao, đưa cho Tú và bạn của Trung mỗi người một dao tông, Trung cầm 1 dao tông, tất cả giấu dao trong người.

Sau đó cả nhóm hùng hổ tới quán nước của anh Thắng để giải quyết mâu thuẫn, Tiến, Trung cùng 2 người bạn khác đứng ở ngoài. Tới nơi Lưu, Tú liền xông vào dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích cho các anh Vũ Văn Hùng cùng một số người sống cùng trong khu tập thể.

Đối với việc làm của Trung và các đối tượng chưa xác định được danh tính, HĐXX tách riêng thành một vụ án khác về tội "Không tố giác tội phạm".

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên, xét thấy hành động của các bị cáo ngông cuồng, xem thường luật pháp nên HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Lưu 22 năm tù (2 năm án tù cũ) và Nguyễn Ngọc Tú 18 năm tù cùng về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị nhắc nhở, côn đồ vác dao chém người dã man