Tòa tuyên án

Chém người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Trang Trần 11/01/2024 - 13:17

Ngày 11/9, TAND quận Liên Chiểu, (TP. Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Huy (SN 2002, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 09/8/2023, anh Phạm Văn Hải (SN 1995) cùng với Phạm Văn Linh (SN 1996) và Nguyễn Thanh Quang (SN 1997, cùng trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đến quán nhậu Tiến Zé (địa chỉ số 444 Âu Cơ, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) để nhậu.

Cạnh bàn anh Phạm Văn Hải có một nhóm nhậu gồm Lê Đình Dương (SN 1998) và 4 người bạn khác cùng trú huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

Trong lúc ngồi nhậu, Phạm Văn Hải kể với Linh và Quang về việc có quen biết với Lê Đình Dương, nhiều năm trước giữa Hải và Dương đã xảy ra xích mích.

talc-11-1.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Huy tại tòa

Vì ngồi gần nên Dương nghe được câu chuyện của Hải và cho rằng Hải không tôn trọng mình nên khi nhóm của Hải tính tiền để chuẩn bị đi về thì Dương kêu Hải ở lại để nói chuyện.

Nhóm của Hải ngồi chung với nhóm của Dương để nhậu tiếp, quá trình ngồi chung Hải và Dương xảy ra mâu thuẫn nên Dương rời khỏi quán nhậu.

Khi Dương đi được một lúc, khoảng 01h20’ ngày 10/8/2023, Nguyễn Văn Huy điều khiển xe mô tô mang theo 1 cây kiếm lưỡi bằng kim loại dài khoảng 70cm, đến quán nhậu Tiến Zé. Đến quán, Huy ngồi nhậu chung bàn với nhóm Hải.

Trong quá trình nhậu, Phạm Văn Hải và Huy nảy sinh mâu thuẫn. Hải cho rằng Huy là do Dương gọi đến để đánh mình nên Hải đã vào trong bếp của quán nhậu lấy con dao dài khoảng 20cm của chủ quán nhậu giấu ở túi quần sau để phòng vệ.

Sau đó hai bên xô xát, Huy đã dùng cây kiếm nói trên chém một nhát trúng bàn tay trái của anh Phạm Văn Hải gây ra thương tích 33%.

HĐXX TAND quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Huy mức án mức án 5 năm 6 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu