Tòa tuyên án

Đầu bếp chém người tình vì ghen

Trang Trần 23/12/2023 - 11:22

Ngày 23/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phi Tùng (SN 1995, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2023, Trần Phi Tùng và chị Nguyễn Thị Duyền (SN 2001, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cùng làm việc tại quán Đồng Quê (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiều, TP. Đà Nẵng) và có quan hệ tình cảm yêu thương nhau.

Trong thời gian yêu nhau, giữa Tùng và chị Duyền phát sinh mâu thuẫn và Tùng từng đánh chị Duyền. Đến khoảng giữa tháng 6/2023, chị Duyền nói lời chia tay với Tùng, nhưng Tùng không đồng ý và có lời nói đe dọa đòi giết.

z5001402272090_5dbdbfcfacf055afa4ec17ce5cb18a3e.jpg
Bị cáo Trần Phi Tùng tại phiên xét xử lưu động 23/12.

Cuối tháng 7/2023, chị Duyền chuyển đổi công việc đến bán hàng (bán dừa quả) tại chợ Hòa Cầm, TP. Đà Nẵng. Tối ngày 06/8/2023, Tùng nhắn tin cho chị Duyền trách móc, chửi và đe dọa với nội dung “đời mi coi như tan rồi đó”.

Tùng nảy sinh ý định giết chị Duyền và sẽ tự tử nên khoảng 07 giờ ngày 07/8/2023, Tùng đón xe khách từ Huế vào Đà Nẵng. Khoảng 08 giờ cùng ngày, Tùng đến chợ Hòa Cầm và thấy chị Duyền đang đứng bán hàng, Tùng đi đến áp sát từ phía sau lưng chị Duyền, đấm 1 cái vào đầu.

Tùng đè người chị Duyền xuống bàn, tay phải lấy con dao trên bàn (dao dùng để chặt dừa) chém liên tiếp 3-4 nhát vào vùng đầu, vùng cổ chị Duyền.

Bị chém, chị Duyền la hét và dùng hai tay ôm cổ, Tùng bỏ dao xuống, đấm tiếp 1 cái vào đầu chị Duyền. Sau đó, Tùng cầm dao tiếp tục chém vào vùng cổ của chị Duyền, rồi dùng dao tự chặt vào cổ của mình 5 nhát để tự tử.

Người dân can ngăn, khống chế và tước dao trên tay Tùng và đưa chị Duyền đến bệnh viện cấp cứu. Tùng cũng được Công an phường Hòa Thọ Đông đưa vào bệnh viện sơ cứu. Khi gặp chị Duyền tại bệnh viện, Tùng tiếp tục đánh vào mặt chị Duyền. Sau đó, Trần Phi Tùng bị đưa về Cơ quan Công an để làm việc.

Tỷ lệ tổn thương cơ thể Tùng gây ra cho chị Duyền là 10%.

Tại phiên xét xử Tùng khai, chỉ vì quá yêu nên bị cáo mới níu kéo tình cảm, cũng vì quá yêu mà sinh ra ghen tuông. Trong khi tình cảm bị cáo dành cho bị hại còn thì bị hại lại có tình mới. Bị hại còn chụp ảnh tỉnh cảm với người mới, gửi cho bị cáo, nhắn tin cho bị cáo thách thức… bị xúc phạm đến lòng tự trọng nên bị cáo mới ra tay.

Mục đích của bị cáo là giết bị hại, sau đó cũng kết thúc cuộc đời mình để không còn phải đau khổ.

Cáo trạng VKS truy tố bị cáo tội “Giết người”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123, tuy nhiên tại phiên xét xử VKS thay đổi truy tố bị cáo theo điểm q- phạm tội vì động cơ đê hèn.

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trần Phi Tùng mức án 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, tuyên bị cáo bồi thường thêm cho bị hại số tiền 15 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu bếp chém người tình vì ghen