Tòa tuyên án

Chuyên án VN10: Toàn bộ mức án của 227 bị cáo

Chu Phương 03/09/2026 16:15

Sau quá trình xét xử 20 vụ án được tách ra từ chuyên án VN10, TAND TPHCM đã tuyên án đối với 227 bị cáo với nhiều mức hình phạt khác nhau.

Các bị cáo nghe toà tuyên án
Các bị cáo nghe toà tuyên án tại trại tạm giam Chí Hoà (T30) công an TP.HCM

Theo danh sách bản án trong hồ sơ, các bị cáo bị xét xử về nhiều tội danh, chủ yếu gồm “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, còn có các tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và chiếm giữ trái phép tài sản.

Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt tử hình 11 bị cáo gồm: Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Trần Kiến An, Phạm Đức Duy, Nguyễn Thanh Nhân, Phạm Anh Khoa, Trịnh Bảo Quân và Nguyễn Xuân Hiếu.

Hai bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh cùng bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương, được nhiều người biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Vũ Hải Anh, cùng phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” bị tuyên phạt 7 năm tù.

Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cũng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) bị tuyên phạt 8 năm tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến tù chung thân, tùy thuộc vai trò, tính chất và mức độ hành vi phạm tội.

Ngoài hình phạt chính, một số bị cáo còn bị phạt tiền bổ sung từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Xem danh sách chi tiết TẠI ĐÂY.

(0) Bình luận
Nổi bật
Chuyên án VN10: Toàn bộ mức án của 227 bị cáo