Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới toàn diện công tác đào tạo, gắn nghiên cứu lý luận với thực tiễn và chú trọng năng lực giải quyết công việc của người học.
Sáng 8/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các học viện khu vực.
Dự buổi lễ có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Về phía Học viện có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện; đại diện 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 và 60 học viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học tập tại đây.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả Học viện đạt được trong năm học 2025-2026, nhất là trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách.
Theo Thường trực Ban Bí thư, năm học mới diễn ra trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ quan trọng đồng thời được triển khai. Đây là năm đầu thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030.
Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu mới, cấp bách đối với năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cơ sở – lực lượng trực tiếp gần dân, sát dân và giải quyết công việc hằng ngày cho người dân.

Trong khi đó, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận ngày càng phức tạp, nhất là trên không gian mạng; trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách tiếp cận tri thức, phương pháp dạy và học.
Trước yêu cầu đó, Học viện cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả. Mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn chính sách và hợp tác quốc tế phải thể hiện được tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ, bản sắc của trường lý luận chính trị cao cấp nhất của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu Học viện triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại các lần làm việc với Học viện; đặt quá trình đổi mới trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển lý luận và xây dựng đội ngũ cán bộ.
Công tác nghiên cứu lý luận phải gắn chặt với tổng kết thực tiễn. Học viện cần triển khai hiệu quả các chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030, tập trung hoàn thiện, phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên mới.
Cùng với đó, Học viện phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động phối hợp thực hiện các đề án phục vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; sớm chuẩn bị luận cứ khoa học, tư liệu lý luận phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XV của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cụ thể hóa tư duy, triết lý đào tạo giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung và chương trình phải được xây dựng theo chuẩn năng lực, chức danh và vị trí việc làm.
Đổi mới phương pháp dạy và học được xác định là khâu đột phá. Quá trình đào tạo phải đặt người học ở vị trí trung tâm, hướng tới hình thành đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và đủ năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Người học không chỉ tiếp thu kiến thức trong sách vở mà phải học từ nhân dân, từ thực tiễn và từ chính đồng nghiệp. Phương pháp học tập suốt đời cần trở thành phẩm chất, phong cách của mỗi cán bộ.
Bên cạnh các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, Học viện được yêu cầu dành sự quan tâm đặc biệt cho cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động và cũng là nơi người dân cảm nhận rõ nhất chất lượng, năng lực của bộ máy.
Đối với đội ngũ giảng viên, Học viện cần chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn và khả năng am hiểu thực tiễn; quan tâm phát triển giảng viên trẻ, nghiên cứu cơ chế đãi ngộ, chế độ chuyên gia cao cấp và tiêu chuẩn công nhận chức danh học hàm nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân người tài.
Công tác quản trị cũng phải được hiện đại hóa. Học viện cần sớm hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống; chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị chất lượng, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người học làm thước đo.
Với các học viên, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo; tích cực trao đổi, tranh luận, đặt câu hỏi và tham gia quá trình đồng kiến tạo tri thức, giá trị mới. Mỗi học viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật, thường xuyên tự soi, tự sửa, gắn lý luận với thực tiễn và biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo.
Phát biểu khai giảng, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết khóa 2026-2027 là khóa đầu tiên Học viện đào tạo theo phương thức “giảng viên-học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới”.
Trong năm học 2025-2026, toàn hệ thống Học viện vừa sắp xếp, ổn định tổ chức, vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Học viện đã tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, triển khai các chương trình khoa học cấp quốc gia và nhiệm vụ trọng điểm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; gửi hơn 40 báo cáo kiến nghị, tư vấn chính sách tới Trung ương và địa phương.

Riêng năm 2025, toàn hệ thống đã biên soạn, xuất bản 1.743 công trình lịch sử Đảng các cấp. Chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá được đổi mới đồng bộ; hệ thống giáo trình trung cấp, cao cấp lý luận chính trị được hoàn thành. Hoạt động bồi dưỡng chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang đối thoại, phản biện; từ kiểm tra khả năng ghi nhớ sang đánh giá tư duy, năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề thực tiễn.
Theo Giám đốc Học viện, năm học 2026-2027 phải đánh dấu bước chuyển từ đổi mới về chủ trương sang kết quả thực chất, từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ hoàn thành nhiệm vụ sang kiến tạo giá trị. Năng lực vận dụng cùng sự trưởng thành về tư duy, bản lĩnh và khả năng hành động của người học sẽ là thước đo kết quả đào tạo.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến trong từng bài giảng, công trình nghiên cứu và quyết định quản trị, để khóa học đầu tiên theo phương thức đồng kiến tạo thực sự tạo dấu ấn.