Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cảnh báo có dự án đã bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu không làm vì giải phóng mặt bằng kéo dài khiến chi phí tăng, không còn lợi nhuận.
Chiều 3/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, các tổ công tác, sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, ông đánh giá cao sự đồng thuận, chia sẻ của người dân.
“Nếu không có sự đồng thuận, chia sẻ của nhân dân thì dù chúng ta quyết tâm đến đâu, công tác giải phóng mặt bằng cũng rất khó hoàn thành”, ông Triết nói. Do đó, ông nhấn mạnh phải quan tâm đến công tác bồi thường, hỗ trợ, chuyển đổi nghề, bố trí tái định cư... cho người dân.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, chiến dịch diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Đáng chú ý, chiến dịch được triển khai trong mùa mưa Tây Nguyên, càng làm tăng khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều đáng ghi nhận không chỉ là số lượng dự án được tháo gỡ mà còn ở phương thức làm việc có nhiều chuyển biến. Lãnh đạo tỉnh, các tổ công tác và địa phương xuống tận hiện trường, bóc tách từng vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và thường xuyên theo dõi tiến độ.
Ông Triết cho rằng, qua chiến dịch cho thấy nhiều vấn đề trước đây được cho là “vướng cơ chế, chính sách” thực chất nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Một bộ phận cán bộ còn nghiên cứu chưa kỹ quy định, lúng túng, thụ động, thậm chí chọn phương án “an toàn cho bản thân”, từ đó đẩy cái khó cho cơ chế, chính sách.
Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ tình trạng một số địa phương chưa quyết liệt, người đứng đầu còn khoán trắng cho cán bộ chuyên môn; nhân lực làm giải phóng mặt bằng chưa được bố trí đầy đủ; việc xác định nguồn gốc đất, giá trị bồi thường, chuẩn bị tái định cư còn chậm.

Đáng chú ý, ông Triết cảnh báo tình trạng thiếu kiên quyết với những trường hợp cố tình trì trệ, đòi hỏi phi lý, dẫn đến mất công bằng với những người chủ động bàn giao mặt bằng.
Đặc biệt, một vấn đề “hậu giải phóng mặt bằng” được Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh là năng lực của nhà thầu thi công yếu kém. Đó là, có những dự án đã nỗ lực bàn giao mặt bằng sạch nhưng đơn vị thi công lại không triển khai.
“Có những nhà thầu, do giải phóng mặt bằng quá lâu dẫn đến phát sinh giá thành, đội vốn, làm không thấy lời nữa nên rút máy móc đi làm công trình mới, công trình khác, để công trình này đến lúc bí quá mới làm”, ông Triết nói và cho rằng đây là thực trạng đáng lo ngại.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu sau chiến dịch phải tiếp tục rà soát toàn bộ dự án còn tồn đọng, nhất là 21 dự án chưa đạt yêu cầu và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 1. Từng dự án phải xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, đơn vị chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng theo tiến độ.

Ông cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các dự án động lực, trọng điểm, 396 dự án còn khó khăn, vướng mắc và 276 dự án thu hút đầu tư; đồng thời xử lý các vấn đề về nguồn vật liệu xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng và thi công.
“Chiến dịch 45 ngày đêm đã kết thúc về thời gian, nhưng tinh thần của chiến dịch phải trở thành phương thức làm việc thường xuyên”, ông Triết nhấn mạnh.
Theo Bí thư Tỉnh ủy, mục tiêu cuối cùng không chỉ là bàn giao được bao nhiêu héc-ta đất mà phải bảo đảm công trình được triển khai, vốn được giải ngân, dự án hoàn thành, người dân phải được hưởng lợi công trình đó và nguồn lực thực sự được đưa vào phát triển.