Từ một mâu thuẫn, nhóm thanh niên liên tiếp tụ tập, chuẩn bị hung khí rồi tìm đến nhà đối phương gây rối.
Trong hai ngày 5 và 6/8, TAND khu vực 6 - Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Đào Minh Tá (SN 2006) và Nguyễn Dư Hoài (SN 2007) 3 năm tù; Nguyễn Thái Thịnh (SN 2007) 2 năm 6 tháng tù; Lê Hồng Khang (SN 2008) 1 năm 6 tháng tù; Trần Minh Khang (SN 2008), Nguyễn Trí Nhân (SN 2008) và Ngô Quốc Huy (2008) 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Hữu Thuyết (SN 2007) 1 năm tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20/4/2025, các bị cáo cùng một số đối tượng khác đã nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ.
Nguồn cơn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Huỳnh Thiên V., Phạm Trí Th. với Phạm Hữu P.
Lần thứ nhất vào tối 16/4/2025, trong lúc cả nhóm uống cà phê, V. và Th. kể lại chuyện mâu thuẫn với P. Do bực tức, V. rủ mọi người đến nhà P. để hù dọa và được cả nhóm đồng ý.
Ban đầu, nhóm này đi trên nhiều phương tiện đến tìm P. nhưng không mang theo hung khí. Khi đi ngang nhà, thấy P. có hành động khiêu khích rồi lấy dao rượt đuổi, cả nhóm bỏ chạy.
Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Khi đến khu vực Bến xe Đại Phát, V. rủ cả nhóm quay về lấy dao để tiếp tục tìm P. Sau đó, một số người mang đến 2 cây dao phóng lợn, đồng thời cả nhóm lấy thêm nhiều vỏ chai bia bằng thủy tinh.
Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, nhóm quay trở lại nhà P. Những người tham gia lần lượt ném vỏ chai bia vào vách nhà. P. dùng ly thủy tinh ném lại nhưng không trúng ai. Sau đó, nhóm mang dao đi cất giấu rồi giải tán.
Lần thứ 2, khoảng 17 giờ ngày 18/4/2025, cả nhóm tập trung uống cà phê rồi đến nhà Huỳnh Tấn Đồng lấy số hung khí đã chuẩn bị từ trước để tiếp tục tìm P. Các hung khí được mang theo gồm nhiều dao tự chế, vỏ chai bia và một vật có hình dạng súng tự chế bắn bi sắt.
Trước khi đi, một người trong nhóm còn sử dụng điện thoại ghi hình cảnh những người tham gia cầm hung khí.
Khoảng hơn 21 giờ, nhóm đến nhà P. Tại đây, Tá cùng một số người dùng dao chặt, chém vào hàng rào sậy phía sau và vách tôn bên hông nhà; những người còn lại ném vỏ chai bia vào nhà, đồng thời la lối, lớn tiếng thách thức P. ra ngoài. Do P. không ra, cả nhóm rời đi và mang hung khí về cất giấu.
Tối 20/4/2025, nhóm tiếp tục tập trung, lấy số hung khí đã cất trước đó để lần thứ ba tìm đến nhà P.
Lần này, nhiều người tiếp tục mang theo dao phóng lợn, dao ngắn và vật có hình dạng súng tự chế bắn bi sắt. Khoảng gần 22 giờ, khi nhóm dừng cách nhà khoảng 20m, giữa hai bên xảy ra chửi bới, thách thức.
P. đã chuẩn bị từ trước, dùng bật lửa đốt 4 chai bom xăng rồi ném về phía nhóm người đang đứng ngoài, khiến các chai vỡ và bốc cháy trên đường. Sau đó, P. tiếp tục ném hơn 15 vỏ chai bia về phía nhóm này rồi cầm chĩa ba mũi đuổi theo.
Nhóm thanh niên bỏ chạy, sau đó mang số hung khí còn lại cất giấu trong bụi cỏ ven đường.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Chỉ từ mâu thuẫn, các bị cáo đã nhiều lần tụ tập đông người, mang theo dao tự chế và các hung khí khác tìm đến nhà Phạm Hữu P. để hù dọa, la hét, ném chai bia, chặt, chém vào hàng rào và vách tôn.
Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường thiệt hại.
Đối với Huỳnh Thiên V., Nguyễn Nhựt Kh., Châu Thiên L., Huỳnh Tấn Đ., Phạm Trí Th., Nguyễn Đức Q. và Phạm Hữu P., các đối tượng đã thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự, nên không đặt ra xem xét.