Tòa tuyên án

Lĩnh 12 năm tù vì dùng dao chém người khuyết tật

Trần Sỹ 18/03/2024 - 18:52

Ngày 18/3, TAND tỉnh Gia Lai xét xử bị cáo Đoàn Đỗ Hữu Pháp (SN 1998, tại xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định; tạm trú tại xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, Gia Lai) về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Thành, bị khuyết tật nghe, nói bẩm sinh nặng.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 20h50 ngày 27/4/2023, anh Nguyễn Tấn Thành đang nhậu cùng hai người bạn ở quán thuộc thôn 1, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông thì thấy anh Nguyễn Tiến Đ. cởi trần để lộ hình xăm sau lưng qua quán nhậu mua nước uống.

Thấy vậy, anh Thành không thích. Anh Thành cũng không thích mấy người ở cùng Đ. trước đó cùng làm với anh Thành vì tính không cẩn thận, ngăn nắp. Vì vậy, anh Thành nói với bạn khi nhậu xong sẽ qua đánh mấy người thợ xây đang ở cùng Đ.

xet-xu...jpg
Bị cáo Đoàn Đỗ Hữu Pháp tại phiên tòa.

Khi nhậu xong, anh Thành rủ bạn qua đánh người nhưng không ai đồng ý mà khuyên can anh Thành đi về. Khuyên can không được, nên hai người bạn đã đi lấy hung khí (3 ống sắt vuông) và gọi thêm ba người đến để phòng thân, chống trả lại nhóm thợ xây khi cần.

Khi có thêm người đến, anh Thành đi vào rồi dùng tay đánh hai thợ xây ở trong nhà. Lúc này, Đoàn Đỗ Hữu Pháp đến can ngăn thì bị anh Thành đấm vào mặt.

Bực tức, Pháp đi xuống bếp lấy con dao chặt xương đi lên. Anh Thành đi xuống lao đến đánh tiếp. Pháp liền cầm dao chém mạnh vào đỉnh thái dương trái anh Thành gây chấn thương sọ não. Anh Thành được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bị tổn thương cơ thể 79%.

Các đối tượng khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, kéo đông người để đánh nhau theo quy định tại Nghị định số: 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

HĐXX xác định, giữa Pháp và anh Thành không có mâu thuẫn gì với nhau từ trước. Pháp biết anh Thành là người khuyết tật, không được tỉnh táo, minh mẫn nhưng vẫn dùng dao chém thẳng vào đầu anh Thành gây chấn thương sọ não nặng dù anh Thành chỉ mới dùng tay đánh 1 cái vào mặt Pháp và chưa gây ra hậu quả. Điều này thể hiện tính hung hãn, côn đồ của bị cáo.

Tại phiên tòa, sau quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Đỗ Hữu Pháp 12 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 12 năm tù vì dùng dao chém người khuyết tật