An ninh trật tự

Hé lộ nguyên nhân vụ phóng hỏa gây chết người ở Gia Lai

Thùy Dung 09/01/2024 - 17:19

Chiều 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã xác định được N.T.N (1972, trú tại phường An Phú thị xã An Khê) là nghi can phóng hỏa làm 4 người thiệt mạng trong vụ cháy phòng trọ ở phường An Tân. Tuy nhiên, N. được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ cách hiện trường vụ cháy gần 1km.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, trước khi tử vong, chị Vân từng có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với N.T.N (SN 1972; tạm trú tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê).

Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, N. mang theo 1 can xăng 5 lít đến phòng trọ của chị Vân rồi đổ xăng, dùng bật lửa đốt. Sau khi gây án, đối tượng N. về nơi ở, cách hiện trường khoảng 1km, treo cổ tự tử.

anh-gia-lai-tin-ngay-9-1.jpg
Hiện trường vụ cháy

Trước đó, vào khoảng 1h50’ ngày 9/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của ông Nguyễn Hoàng Phi (SN 1996) về vụ cháy tại phòng trọ có địa chỉ tại đường Hoàng Hoa Thám (phường An Tân, thị xã An Khê). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Đến hơn 2h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân.

Quá trình tìm kiếm phát hiện 3 người đã tử vong, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1979, đăng ký thường trú tại Tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê); con gái là Trịnh Thị Khánh Huyền (SN 2009, đăng ký thường trú tại tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) và bạn trai của chị Vân là anh Nguyễn Thành Tý (SN 1973) trú tại tổ 3, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hé lộ nguyên nhân vụ phóng hỏa gây chết người ở Gia Lai