Với thủ đoạn dụ dỗ bằng lời mời “việc nhẹ, lương cao” sang Lào làm việc, các đối tượng đã lôi kéo 9 nạn nhân, sau đó đào tạo họ theo các kịch bản để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.
Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 9 người đang nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo. Các đối tượng sau đó được đưa về đơn vị để xác minh, điều tra.

Qua kiểm tra, cả 9 người đều mang quốc tịch Việt Nam, trong đó có một trường hợp sinh năm 2012. Do là trẻ em, trường hợp được tách ra để xử lý riêng. 8 người còn lại khai nhận do không có việc làm ổn định nên tìm kiếm việc làm thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Telegram, Zalo.
Thông qua các lời mời chào trên mạng, họ được môi giới sang Lào làm những công việc liên quan đến kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn trên mạng xã hội với mức thu nhập được quảng cáo từ 5 đến 25 triệu đồng/tháng.
Bị buộc tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng
Tin vào những lời giới thiệu này, nhóm người đã sang Lào trái phép để tìm việc. Tuy nhiên, thay vì công việc như được giới thiệu, họ bị đưa đến bản Bắc, xã Na Cay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn và làm việc cho một nhóm người nước ngoài.
Tại đây, nhóm người Việt được phân công vào các bộ phận khác nhau, được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội và học các kịch bản để giả danh nhiều vị trí, chức danh nhằm tiếp cận người Việt Nam.
Trong các vai diễn được hướng dẫn có giả danh cán bộ Công an, cán bộ Viện kiểm sát, nhân viên giao hàng, nhân viên bưu điện... Theo lời khai ban đầu, nhóm người này mới chỉ được học, ghi nhớ các kịch bản và chưa trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo.
Tuy nhiên, việc bị đưa vào một môi trường hoạt động có tổ chức, được phân công nhiệm vụ và đào tạo các phương thức giả danh để tiếp cận người Việt cho thấy nguy cơ họ có thể trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Vào cuối tháng 8/2026, khi biết cơ quan chức năng tỉnh Hủa Phăn có khả năng tổ chức truy quét các tụ điểm hoạt động trái phép, nhóm người này lo sợ bị phát hiện, xử lý. Họ tìm cách tẩu tán máy móc, tang vật rồi tìm đường trở về Việt Nam.
Tuy nhiên, thay vì làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, nhóm người đã lựa chọn nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới Na Mèo. Khi đang tìm cách về nước, họ bị lực lượng Biên phòng Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.
Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro nghiêm trọng phía sau các lời mời tuyển dụng việc làm trên mạng xã hội, đặc biệt là những lời quảng cáo về công việc đơn giản nhưng mức thu nhập cao, không yêu cầu trình độ hoặc kinh nghiệm.
Không ít người vì khó khăn về việc làm, thiếu thông tin hoặc tin vào những lời giới thiệu trên mạng đã tìm cách xuất cảnh trái phép sang nước ngoài. Khi sang đến nơi, họ có thể bị đưa vào các cơ sở hoạt động bất hợp pháp, bị ép buộc hoặc lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.
Đáng chú ý, trong vụ việc này, những người ban đầu có thể là nạn nhân của các đường dây môi giới việc làm trái phép lại đứng trước nguy cơ trở thành người tiếp tay cho hoạt động lừa đảo người Việt.
Đây cũng là lời cảnh báo đối với người dân khi tìm kiếm việc làm thông qua Facebook, TikTok, Telegram, Zalo và các nền tảng mạng xã hội khác. Người lao động cần đặc biệt thận trọng với những lời mời sang nước ngoài làm việc nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, địa điểm làm việc, hợp đồng lao động và các thủ tục xuất nhập cảnh.
Tuyệt đối không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc đi theo các đường dây môi giới không rõ ràng. Khi có nhu cầu làm việc ở nước ngoài, người dân cần tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý và chủ động thông báo cho gia đình về nơi làm việc, người tuyển dụng và hành trình di chuyển.
Qua điều tra ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của các tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” và “Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc không chỉ cho thấy sự phức tạp của hoạt động lừa đảo xuyên biên giới mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường cảnh giác trước các đường dây tuyển dụng việc làm qua mạng xã hội. Đằng sau những lời mời hấp dẫn về mức lương cao có thể là một hành trình đầy rủi ro, từ việc xuất cảnh trái phép đến nguy cơ bị cưỡng ép, bóc lột hoặc trở thành mắt xích trong các hoạt động phạm tội.
Không để những lời mời “việc nhẹ, lương cao” biến người đang tìm kiếm việc làm thành nạn nhân, và cũng không để nạn nhân trở thành người tiếp tay cho tội phạm là điều mỗi người dân cần đặc biệt lưu ý khi tìm kiếm việc làm trên không gian mạng.