Tòa tuyên án

Án tử trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Gia Lai

Trần Sỹ 29/11/2023 - 22:42

Tối 29/11, sau một ngày diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, HĐXX đã tuyên một bị cáo tử hình, 1 bị cáo chung thân và 3 bị cáo mức án từ 18 đến 23 năm tù.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Dương Hồng Thái (SN 1988, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai); Lê Trang Mỹ Dung (SN 1989, là vợ của Thái); Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1999, trú tại Hẻm 21, Ngô Thị Nhậm, TP. Pleiku); Nguyễn Huy Toàn (SN 1989, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) và Hà Công Tuấn (SN 2001, trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao).

Theo cáo trạng truy tố, Thái với Dung là vợ chồng và cùng cư trú tại thôn Tân An, xã Ia Sao và là bạn bè với Toàn, Tuấn. Ngoài ra, Thái còn có quan hệ tình cảm với Linh.

anh-1.-xet-xu-ma-tuy-khung.jpg
HĐXX đã tách Thái khỏi các bị cáo khác trong quá trình xét hỏi và tranh luận.

Từ tháng 7/2020, Thái đi đến tỉnh Kon Tum mua ma túy loại Methamphetamine mang về nhà, rồi tự phân chia ma túy ra thành các gói nhỏ cùng với Dung, Toàn bán cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Từ tháng 7/2020 đến ngày 19/7/2021, Thái, Dung, Toàn đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng khác nhau trên các địa bàn huyện Ia Grai, huyện Đak Đoa, huyện Chư Păh và TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Việc liên hệ, thỏa thuận số lượng, giá cả, địa điểm giao nhận tiền, giao nhận ma túy được Thái và các đối tượng thực hiện trên ứng dụng Zalo và Facebook.

Vào ngày 19/7/2021 Dương Hồng Thái cho Tuấn và Toàn 01 gói ma túy để sử dụng, do không ở nhà nên Thái đã gọi điện về, nói Dung lấy 01 gói ma túy ở trong nhà mang ra đưa cho Toàn và Tuấn. Tuy nhiên, Dung nghĩ lấy ma túy bán cho khách nên đã đưa cho Tuấn, sau đó Toàn và Tuấn cùng nhau sử dụng tại phòng ở nhà phía trước của gia đình Thái, sử dụng hết một phần, số dư còn lại Toàn và Tuấn cất giữ trong phòng ở để tiếp tục sử dụng.

Đến khoảng 20h ngày 20/7/2021, Thái cùng với Nguyễn Thị Mai Linh tiếp tục đi từ TP. Pleiku đến tỉnh Kon Tum để mua ma túy mang về Gia Lai bán. Thái điều khiển xe ô tô bán tải BKS 81C-189.81 của Thái chở Linh đi mua ma túy.

Khoảng 23h cùng ngày, trong lúc đang trên đường đi mua ma túy, Thái nhắn tin về cho Dung, nói lấy số ma túy ở nhà chia làm hai và lấy 01 phần mang đưa cho Toàn giữ để Thái về sẽ lấy bán cho khách.

Nghe vậy, Dung lấy túi ma túy trong nhà mang vào phòng ngủ của mình rồi dùng cân tiểu ly chia ra thành 01 túi nilon đựng 99,9810 gam Methamphetamine, 02 túi nilon đựng 99,7955 gam Methamphetamine, 01 túi nilon 4,7961 gam Methamphetamine rồi chụp hình gửi cho Thái. Sau đó Dung lấy 02 túi nilon đựng 99,7955 gam Methamphetamine cầm ra nhà trước đưa cho Toàn.

Về phía Thái, sau khi mua được 999,0489 gam Methamphetamine ở khu vực huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum rồi cất giấu trên xe ô tô, Thái điều khiển xe ô tô bán tải 81C-189.81 chở Linh vận chuyển ma túy quay về tỉnh Gia Lai. Đến 00h35’ ngày 21/7/2021, khi Thái, Linh về đến địa phận Làng Rồi, xã la Phí, huyện Chư Păh, thì bị Cơ quan CSĐT Công an tinh Gia Lai bắt quả tang đang vận chuyển 01 túi nilon (trong có túi nilon màu vàng, có dòng chữ, số “888 GƯANYINWANG”) bên trong đựng 999,0489 gam Methamphetamine cất giấu dưới tấm lót chân ghế phụ bên phải của xe ô tô ngay dưới chân Linh ngồi.

Khoảng 2h ngày 21/7/2021, không thấy Thái về và không liên lạc được, nghĩ Thái đi mua ma túy bị bắt, sợ bị cơ quan Công an phát hiện nên Toàn nhắn tin nói Dung lên cầm 02 gói ma túy mang về phòng và cất giấu hết cùng với số ma túy còn lại trong nhà cùng dụng cụ mua bán ma túy để tránh bị cơ quan Công an phát hiện.

Do trời mưa nên Dung nhắn tin nói Toàn cầm gói ma túy mang ra nhà sau cho Dung, lúc này Toàn nói Hà Công Tuấn đang ở cùng phòng cầm 02 gói ma túy mang đưa cho Dung. Tuấn cầm 02 túi nilon đựng 99,7955 gam Methamphetamine mang ra nhà sau đưa cho Dung, Tuấn biết rõ là ma túy. Đến khoảng 08 giờ cùng ngày, Dung mang toàn bộ số ma túy này cất giấu phía sau nhà.

anh-2.-xet-xu-ma-tuy-khung.jpg
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án vào tối 29/11.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng Thái, Dung tại thôn Tân An, xã la Sao, Dung đã tự nguyện giao nộp 204,5726 gam Methamphetamine và 01 cân tiểu ly. Cơ quan điều tra còn phát hiện, thu giữ tại phòng ngủ của Thái và Dung 01 túi nilon chứa 2,4218 gam Methamphetamine và 10 bì nilon loại bì kít cùng số tiền 65 triệu đồng và 02 điện thoại di động của Dung.

Đồng thời, khi tiến hành khám xét nhà của Thái, phát hiện bắt quả tang trong phòng ở nhà phía trước của gia đình Thái thu giữ của Tuấn, Toàn 0,5047 gam Methamphetamine, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 16 viên đạn loại đạn dùng cho súng quân dụng.

Khám xét khấn cấp chỗ ở của Linh và Thái thuê tại hẻm 21 Ngô Thì Nhậm, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, thu giữ 01 cân tiểu ly, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 01 khẩu súng loại công cụ hỗ trợ bên trong hộp tiếp đạn có 05 viên đạn cao su.

HĐXX TAND tỉnh Gia Lai xét thấy, các bị cáo Thái, Dung, Toàn và Tuấn, phạm tội 02 lần trở lên. Trong đó, Dương Hồng Thái, tái phạm, phạm vào điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, đã tuyên Thái mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 9 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng chung hình phạt mới và cũ là tử hình; Dung 20 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy; Linh chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; Toàn 20 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy và 3 năm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng chung hình phạt là 23 năm; Tuấn 17 năm về tội mua bán tái phép chất ma túy và 1 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng chung hình phạt là 18 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án tử trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy tại Gia Lai