Tòa tuyên án

Hai con chém người, mẹ ném hung khí xuống sông

Xuân Phương 20/03/2024 - 17:20

Ngày 20/3, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phan Hoàng Vinh (SN 1992, trú xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Lê Hoàng Việt (SN1995, trú xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) cùng về tội “Giết người” và Lê Thị Kim Thúy (SN 1974, là mẹ ruột của 2 bị cáo Vinh và Việt, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, Vinh và Việt là hai anh em ruột, đều nghiện ma túy. Khoảng 23 giờ ngày 15/02/2023, Vinh điều khiển xe mô tô từ hướng quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Khi đến khu vực cầu Cái Sắn thì gặp Trần Hùng Lĩnh (SN 1982, trú phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên), đang ngồi trên cầu hỏi Vinh đi nhờ về thành phố Long Xuyên, Vinh đồng ý.

Trên đường đi, Lĩnh nói cho Vinh biết Lĩnh nghiện ma túy, nhà ở huyện Thoại Sơn và kêu Vinh chở về nhà của Lĩnh sẽ cho Vinh 500.000 đồng, Vinh bảo đi về nhà mẹ ruột Lê Thị Kim Thúy (ở ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để cất đồ xong sẽ chở Lĩnh về huyện Thoại Sơn.

ag1.jpg
Bị cáo Vinh, Việt và Thúy tại phiên tòa

Sau đó, Vinh chở Lĩnh đến nhà bà Thúy, để xe ngoài đường rồi đi vào nhà cất đồ, Lĩnh ở ngoài lấy xe mô tô của Vinh chạy về hướng phà An Hòa.

Vinh chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay về nhà lấy xe mô tô và kêu Việt chở Vinh rượt đuổi theo Lĩnh.

Khi đi, Vinh lấy cây dao tự chế dài khoảng 50cm, cùng Việt rượt đuổi theo Lĩnh xuống phà An Hòa.

Đến nơi, Vinh cầm dao rồi cùng Việt đi lên phà tìm Lĩnh. Thấy Lĩnh đang ngồi trên lan can phà, Vinh hỏi Lĩnh sao lấy xe của Vinh, đồng thời Vinh cầm dao chém nhiều nhát khiến Lĩnh tử vong.

Sau khi gây án, Vinh kêu Việt lấy xe chở về nhà cất giấu hung khí gây án và nói cho Thúy biết việc Vinh vừa mới chém Lĩnh rồi Việt chở Vinh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/02/2023, Thúy dọn dẹp nhà phát hiện cây dao tự chế của Vinh, Việt sử dụng dùng để chém chết Lĩnh. Tối cùng ngày Thúy đem cây dao ném xuống sông để che giấu hành vi phạm tội của Vinh và Việt.

Ngày 11/3/2023, trong quá trình bỏ trốn, Việt biết cơ quan điều tra đang truy tìm nên đã ra đầu thú. Còn Vinh, đến ngày 14/3/2023 bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cầu Mỹ Thuận thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phan Hoàng Vinh tù chung thân; Lê Hoàng Việt, 10 năm tù cùng về tội “Giết người” và Lê Thị Kim Thúy, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”. Đồng thời buộc bị cáo Vinh có trách nhiệm bồi tường cho gia đình người bị hại số tiền 30 triệu đồng.

Theo Tòa án nhân dân Am Giang
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai con chém người, mẹ ném hung khí xuống sông