Tòa tuyên án

Nhóm côn đồ say rượu chém người đi cùng chuyến phà

Tâm Phúc - Nguyễn Vũ 14/09/2023 - 19:03

Ngày 14/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội "Giết người".

Nhóm bị cáo bao gồm: Danh Tuyền (SN 1992), Đỗ Hoài Thương (SN 1993), Lâm Phước T. (SN 2007), Phạm Vũ Tiến (SN 2005), Hồ Công Ân (SN 2005), cùng ngụ xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và Võ Hoàng Vĩ (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao).

kien-giang.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tối 13/8/2022, sau khi nhậu xong, nhóm của Danh Tuyền gồm: Tuyền, Đỗ Hoài Thương, Lâm Phước T, Phạm Vũ Tiến, Hồ Công Ân và Võ Hoàng Vĩ chạy xe mô tô xuống phà xã Vĩnh Thắng (Gò Quao) để qua sông. Lúc này trên phà cùng đi có anh Võ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Ân, Trần Quang Hải.

Khi phà rời bến ra gần giữa sông, Tuyền thấy anh Đăng giống người trước đây có mâu thuẫn với mình nên Tuyền, Trung và Tiến xông vào đánh và đạp nhiều cái vào mặt và người làm anh Đăng ngã xuống boong phà.

Thương và Tuyền mở cốp xe lấy dao tự chế chém vào đầu anh Đăng thì được anh Ân đứng kế bên đưa tay ra đỡ, bị thương nên bỏ chạy ra trước mũi phà.

Lúc này cả nhóm của Tuyền tiếp tục dùng dao đuổi chém và đánh Đăng, Ân và Khải làm cho ba nạn nhân bị trọng thương. Khi phà cập bến, cả nhóm lên xe bỏ đi. Ba nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị vết thương.

Theo kết quả giám định pháp y, anh Võ Hải Đăng bị thương tích tỷ lệ thương tật 28%, Nguyễn Thanh Ân bị thương tích 15% và Trần Quang Hải bị thương tích 7%.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Danh Tuyền 10 năm tù, Đỗ Hoài Thương và Hồ Công Ân mỗi người 8 năm tù, Võ Hoàng Vĩ 7 năm tù, Phạm Vũ Tiến 6 năm tù và Lâm Phước T. 5 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Đồng thời, các bị cáo buộc phải liên đới bồi thường cho ba nạn nhân số tiền trên 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm côn đồ say rượu chém người đi cùng chuyến phà