Tòa tuyên án

Chém người vì cho rằng bị nhìn đểu, 10 đối tượng lĩnh án

Thế Minh 22/09/2023 - 19:50

Chiều 22/9, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 10 bị cáo về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Mức án cụ thể: Phan Thanh Tùng (SN 2002) 6 năm tù; Vũ Hoàng Anh Bình (SN 2003) và Bùi Duy Bình (2003) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Quốc Toàn (2006) 4 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (2000) 3 năm 6 tháng tù; 2 năm tù đối với các bị cáo Ngô Chí Luân (2004), Trần Duy Mạnh (2005), Phan Bá Thành (2006), Dương Tuấn Khang (2006), Trịnh Đức Xuân Huy (2006). 10 bị cáo đều trú tại thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 18/5/2022, Nguyễn Quốc Toàn, Ngô Chí Luân, Dương Tuấn Khang, Trần Quang Khánh, Lê Anh Phương, Trần Duy Mạnh, Phan Bá Thành, Trần Nam Phú cùng một số thanh niên khác điều khiển xe môtô đi dạo phố thì gặp Đàm Vĩnh Tiên, Phạm Hoàng Nhất và Lê Anh Quân đi ngược chiều.

chi-rang-bi-nhin-deu(1).jpg
10 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Cho rằng nhóm của anh Tiên nhìn đểu nên nhóm của Toàn rượt đuổi theo nhóm của anh Tiên đến quán A Tý (địa chỉ 70 Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP. Tuy Hoà).

Thì nhóm của anh Tiên cùng Nguyễn Tấn Luật rượt đánh lại nhóm của Toàn, nhóm Toàn bỏ chạy. Sau đó, Toàn nói với cả nhóm “giờ lấy hàng chơi lại” và gọi điện cho Trịnh Đức Xuân Huy rủ đi đánh nhau, nhờ Huy gọi điện thoại rủ Vũ Hoàng Anh Bình đi đánh nhau.

Toàn về nhà lấy ba con dao dài và hai con dao tự chế. Huy cầm một cây mã tấu đến chỗ nhóm của Toàn rồi cả nhóm đi đến khu đất trồng gần TAND TP.Tuy Hoà thì gặp Vũ Hoàng Anh Bình cùng Bùi Duy Bình, Nguyễn Minh Sang.

Tất cả điều khiển xe môtô đi đến quán A Tý. Các anh Luật, Tiến, Nhất và Quân đang ngồi nhậu, thấy nhóm của Toàn đến nên cầm chai bia ném nhóm của Toàn, trúng Duy Bình và Khang. Nhóm của Toàn bỏ chạy.

Về lại nhà anh Bình, Toàn gọi điện thoại rủ Phan Thanh Tùng, anh Bình rủ Nguyễn Văn Hùng, Hùng lấy một khẩu súng bắn đạn cao su rồi đi đến gặp nhóm của Toàn.

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 19/05/2022, nhóm của Toàn đem theo hung khí điều khiển xe moto đi đến cách quán A Tý khoảng 40 mét, dừng xe đi bộ đến quán.

Nhóm của Tiên thấy, liền cầm chai bia chạy đến ném về phía nhóm của Toàn. Nhóm của Toàn hô la “chém, chém” rồi cầm hung khí xông vào quán A Tý. Tùng cầm dao xông vào, thấy anh Luật đang bỏ chạy nên chém một cái trúng đầu của anh Luật.

Anh Luật bỏ chạy vào nhà vệ sinh trốn cùng Tiên, Nhất, Quân. Toàn cùng Tùng cầm dao chém vào cửa nhà vệ sinh.

Bên ngoài, Hùng dùng súng bắn đạn cao su, bắn bốn phát chỉ thiên, các đối tượng còn lại đập phá tài sản trong quán nhậu A Tý. Khi nghe hô Công an đến nhóm của Toàn lên xe bỏ chạy.

Kết luận giám định anh Luật bị thương tích 6%, khẩu súng ngắn màu đen không phải là vũ khí, mà là công cụ hỗ trợ.

Tại phiên toà, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người vì cho rằng bị nhìn đểu, 10 đối tượng lĩnh án