Tòa tuyên án

Chém người trọng thương vì gọi điện cho bạn gái của mình

Thùy Dung 04/12/2023 - 18:04

Ngày 4/12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Long Nhật (SN 2001, trú tại xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 9/5, Nhật ngồi nhậu cùng Ngân (người yêu Nhật) và bố mẹ hai bên tại nhà Ngân (tại thôn 1, xã Sơ Pai).

Lúc đó, Trần Ngọc Hải (SN 1999, nhân viên bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai) gọi điện cho Ngân, Nhật nghe máy nên hỏi Hải tại sao gọi điện thoại cho người yêu mình. Sau đó, Hải hẹn ra quán cà phê để nói chuyện nhưng Nhật không đến nên cùng bạn đi xe máy đến trước cổng nhà Ngân tìm Nhật để nói chuyện.

anh-tin-toa-ngay-4-12.jpg
Bị cáo tại phiên tòa.

Đến nơi, Hải vào nhà gọi Nhật ra trước cổng để nói chuyện thì xảy ra cãi vã. Mọi người can ngăn và chở Hải về trạm gác bảo vệ rừng để trực. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, bực tức về việc Hải gọi điện cho người yêu của mình và đến nhà tìm, Nhật điều khiển xe máy cầm theo con dao rựa đến trạm gác bảo vệ rừng tìm Hải nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Hải dùng tay đánh tay Nhật một cái nhưng không trúng. Bực tức, Nhật chạy ra xe lấy con dao. Thấy vậy, Hải cũng chạy vào lấy dao và cây gậy ba khúc chạy ra đứng đối diện, cách nhau khoảng 1m. Cả hai thách thức nhau. Lúc này, thấy Hải cầm dao giơ lên, Nhật lao đến cầm dao chém một nhát trúng vào thái dương đỉnh trái phần đầu của Hải.

Bị chém, Hải bỏ chạy ra phía sau trạm. Nhật tiếp tục đuổi theo nhưng không kịp nên bỏ đi về. Còn anh Hải sau khi bị chém được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Chợ rẫy và Bệnh viện Ngoại thần kinh Quốc tế điều trị. Hậu quả, anh Trần Ngọc Hải bị tổn hại sức khỏe 66%.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đoàn Long Nhật 11 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người trọng thương vì gọi điện cho bạn gái  của mình