Tiêu điểm

TANDTC tập huấn triển khai thí điểm Nền tảng quản lý án toàn trình

Việt An 30/05/2026 - 14:08

Ngày 30/5, Cục Công nghệ thông tin TANDTC tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm Nền tảng quản lý án toàn trình cho Tổ chuyển đổi số TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh và Ninh Bình theo Kế hoạch số 191 của TANDTC.

Tham dự hội nghị có ông Ngô Hoài Thương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin TANDTC cùng gần 100 cán bộ, công chức TAND hai cấp của hai tỉnh Bắc Ninh và Ninh Bình.

an-toan-trinh1.png
Ông Ngô Hoài Thương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin TANDTC chủ trì hội nghị tập huấn triển khai thí điểm Nền tảng quản lý án toàn trình.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Phượng, chuyên viên Cục Công nghệ thông tin TANDTC đã giới thiệu tổng quan về Nền tảng quản lý án toàn trình được triển khai và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống TAND.

Theo đó, nền tảng được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo quy định; hỗ trợ cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện số hóa dữ liệu ngay từ khi phát sinh; quản lý tập trung toàn bộ vòng đời của vụ việc, vụ án và hồ sơ điện tử; đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành, báo cáo và thống kê.

Các đại biểu tham dự tập huấn cũng được hướng dẫn thực hành các thao tác nghiệp vụ trên hệ thống, từ nhập hồ sơ vụ án đến quản trị, vận hành nền tảng. Bên cạnh đó, đại diện Cục Công nghệ thông tin TANDTC đã trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật phát sinh trong quá trình sử dụng.

tandtc-tap-huan-nen-tang.png
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hoài Thương nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng Tòa án điện tử, tiến tới Tòa án số sẽ khó đạt được nếu vẫn duy trì phương thức quản lý, điều hành và giải quyết công việc chủ yếu trên hồ sơ giấy. Do đó, việc xây dựng Nền tảng quản lý án toàn trình không chỉ đơn thuần là phát triển một phần mềm mới mà còn là bước chuyển đổi phương thức tổ chức, vận hành hoạt động của Tòa án trên môi trường số.

an-toan-trinh.png
Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin TANDTC Ngô Hoài Thương phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Thương, nếu phần mềm quản lý án hiện nay chủ yếu phục vụ việc cập nhật số liệu, thống kê và theo dõi tình trạng giải quyết vụ án thì Nền tảng quản lý án toàn trình được xây dựng theo cách tiếp cận hoàn toàn mới. Đây là nền tảng số lõi của Tòa án điện tử, cho phép quản lý xuyên suốt toàn bộ vòng đời của một vụ án, từ tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, ban hành văn bản tố tụng, xét xử, thi hành án đến lưu trữ hồ sơ điện tử.

Điểm nổi bật của nền tảng là chuyển từ quản lý thông tin vụ án sang quản lý toàn bộ quy trình nghiệp vụ và hồ sơ điện tử của vụ án. Mỗi vụ án sẽ được hình thành một hồ sơ điện tử thống nhất trong suốt quá trình giải quyết; dữ liệu được cập nhật một lần nhưng sử dụng nhiều lần; các loại sổ nghiệp vụ và báo cáo thống kê được hình thành tự động từ dữ liệu thực tế.

nen-tang-3.png
Các đại biểu tham dự hội nghị thao tác Nền tảng quản lý án toàn trình trên máy tính cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dùng chung của ngành Tòa án và các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng triển khai tố tụng điện tử, trợ lý ảo, phân tích dữ liệu và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thời gian tới.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin TANDTC, đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý vụ án bằng hồ sơ giấy sang điều hành, tác nghiệp trên hồ sơ điện tử; từ thống kê sau khi hoàn thành công việc sang quản trị toàn bộ quá trình giải quyết vụ án bằng dữ liệu số.

Ông Thương cho rằng, yếu tố quyết định sự thành công của quá trình triển khai không nằm ở công nghệ mà ở con người. Vì vậy, mục tiêu của đợt tập huấn không chỉ giúp cán bộ biết sử dụng phần mềm mà còn phải sử dụng thành thạo, nắm chắc quy trình nghiệp vụ trên hệ thống và có khả năng hướng dẫn lại cho cán bộ tại đơn vị.

Ông đề nghị đội ngũ tham gia tập huấn chủ động nghiên cứu, thực hành thường xuyên; tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại cho Thẩm phán, thư ký và lãnh đạo đơn vị; đồng thời kịp thời tiếp nhận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng.

an-toan-trinh5.png
Cán bộ Tổ chuyển đổi số TAND hai cấp tỉnh Ninh Bình tham dự hội nghị.

Theo lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin TANDTC, việc triển khai thí điểm không nhằm đánh giá đúng hay sai mà để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Những góp ý từ thực tiễn sử dụng sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện nền tảng trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Ông Ngô Hoài Thương bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm của TANDTC, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn, việc thí điểm Nền tảng quản lý án toàn trình tại Bắc Ninh và Ninh Bình sẽ đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình xây dựng và vận hành Tòa án điện tử trong toàn ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
TANDTC tập huấn triển khai thí điểm Nền tảng quản lý án toàn trình