Chiều 30/5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Tiến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đồng chủ trì họp báo.
Theo Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.
Phát biểu tại họp báo, đồng chí Cấn Đình Tài nhấn mạnh, đặc xá năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc. Đây là biểu hiện sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy con người làm trung tâm, vừa kiên quyết bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội cho những người thực sự hối cải được tái hòa nhập cộng đồng và tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Theo đồng chí Cấn Đình Tài, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh; tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của công lý không chỉ là trừng phạt mà còn hướng tới giáo dục, cảm hóa và phục hồi những giá trị tốt đẹp của con người.
Chủ tịch nước giao Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Theo Quyết định, đối tượng được đặc xá gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn; người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Đối với người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn và người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, điều kiện được đề nghị đặc xá là phải có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự cùng các điều kiện khác theo quy định.
Đồng chí Cấn Đình Tài cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng tư vấn đặc xá, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giam giữ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Mọi hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng trước khi trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.
Thực tiễn những năm qua cho thấy chính sách đặc xá đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Phần lớn những người được đặc xá đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, chấp hành tốt pháp luật và trở thành công dân có ích cho xã hội. Điều đó tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân cũng như giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chuẩn bị những nền tảng mới cho sự phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước: không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng ý chí của chính mình.
Theo đồng chí Cấn Đình Tài, quyết định đặc xá năm 2026 không chỉ là niềm vui đối với những người được đặc xá và gia đình họ, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chính sách hình sự nhân đạo của Đảng và Nhà nước; đồng thời ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các lực lượng làm công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân trong thời gian qua.

Tại họp báo, lãnh đạo các cơ quan chức năng đã trao đổi, trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến công tác đặc xá.
Đề cập tới công tác xét hồ sơ đặc xá, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, công tác xét duyệt hồ sơ đặc xá được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hồ sơ đề nghị đặc xá lần này đều được sự thống nhất cao của Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, ngành Công an, nhất là lực lượng Công an cơ sở sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn, sinh sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước đã thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Phần lớn những người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.
Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp (đặc xá gần đây nhất là năm 2025, tính đến nay mới có 13 trong tổng số 22.089 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,06%).
Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.