Tòa tuyên án

Dùng dao chém người trọng thương

Văn Hà 17/01/2024 - 13:43

Ngày 17/1, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Trung Tùng về tội “Giết người”, Huỳnh Bá Trương Phi và Lữ Văn Trọng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, giữa Phạm Trung Tùng (SN 1987) và Nguyễn Trung Thu (SN 1978, cùng trú thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã có mâu thuẫn từ trước.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/12/2022, Nguyễn Trung Thu cùng Nguyễn Phước Thuận, Nguyễn Văn Sang và Trần Thị Ái Thư đi trên hai xe mô tô đến trước nhà Phạm Trung Tùng.

Khi nhìn thấy Thu đến nhà nói lớn tiếng, Tùng đi vào bếp lấy một con dao để lên bàn ở phòng khách rồi đi ra trước nhà nói chuyện với nhóm người của Thu. Trong lúc nói chuyện thì bất ngờ Thuận dùng chân phải đạp mạnh trúng bụng của Tùng rồi lao vào phía Tùng.

415748063_314322548272231_2903230518405050881_n.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Lúc này, Tùng chạy vào trong nhà, cầm dao quay lại chém Thuận một nhát trúng mặt rồi tiếp tục dùng dao chém Thuận nhiều nhát trúng tay, khuỷu tay trái, vùng bụng.

Thấy Thuận bị Tùng chém nên Thư dùng mũ bảo hiểm ném Tùng nhưng không trúng. Tùng vùng đứng dậy thì Giang (vợ Tùng) lao vào can ngăn không cho đánh nhau và đẩy Tùng đi vào nhà.

Khoảng 5 phút sau, khi Công an thị trấn Plei Kần đến làm việc và chị Giang đang trình bày với Công an thì Huỳnh Bá Trương Phi (bạn của Thuận) sau khi nghe tin Thuận bị Tùng chém, đã đến nhà Tùng quát hỏi rồi bất ngờ xông đến dùng tay phải đánh nhiều nhát vào đầu, mặt chị Giang.

Tùng đứng ở trong nhà nhìn thấy Phi đánh vợ mình nên tay phải cầm dao lao ra chém liên tiếp từ phía sau, chếch về bên trái, trúng vào đầu của Phi hai nhát.

Sau khi bị Tùng chém, Phi được một người bạn tên Đức dùng xe mô tô chở đi bệnh viện. Khi đi đến ngã tư Hoàng Thị Loan - Lý Thái Tổ thì gặp bạn là Lữ Văn Trọng, Phi kể cho Trọng nghe việc bị Tùng chém và nhờ Trọng chở Phi về nhà để lấy hung khí quay lại đánh nhau với Tùng.

Về đến nhà, Phi lấy một con dao, trên đường đi Trọng lấy một bóng đèn huỳnh quang ở ven đường và cầm mang theo đi đến nhà Tùng. Khi đến trước nhà Tùng, Trọng chạy lên vỉa hè, tay phải cầm và ném bóng đèn về phía Tùng nhưng trúng vào cửa kính.

Hành vi phạm tội nêu trên của Phạm Trung Tùng đã dùng dao là hung khí nguy hiểm, trực tiếp chém nhiều nhát vào vùng mặt, đầu là vùng trọng yếu trên cơ thể các bị hại Thuận, Phi đã đủ căn cứ xác định phạm tội “Giết người”.

Hành vi của Huỳnh Bá Trương Phi và Lữ Văn Trọng là những người sử dụng bóng đèn tuýp, dao tự chế làm hung khí ném, chém vào cửa nhà của Tùng để thực hiện hành vi phá phách ở khu dân cư, gây mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, trị an ở địa phương đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Tùng 9 năm tù về tội “Giết người”, Huỳnh Bá Trương Phi 30 tháng tù và Lữ Văn Trọng 24 tháng tù về tội tội “Gây rối trật tự công cộng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao chém người trọng thương