Tòa tuyên án

Đâm hàng xóm trọng thương vì mâu thuẫn việc trồng cây

Thế Minh 17/01/2024 - 10:28

Sáng 17/1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Chu Thọ (SN 2002, trú tại Thạch Bàn, Hòa Xuân Đông, Tx. Đông Hòa, Phú Yên) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2023, Thọ mua cây lộc vừng trồng trước nhà của anh L.H.T. (hàng xóm ở cạnh nhà Thọ).

Anh T. nói Thọ đào cây lộc vừng về nhà trồng, nhưng Thọ không làm nên anh T. dùng rựa chặt cây dẫn đến hai bên mâu thuẫn cãi nhau.

z5078996918533_cb89c6a32520f70cd4041bf6a0fecefe(1).jpg
Bị cáo Lê Chu Thọ tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 17 giờ 30 ngày 12/4/2023, Thọ đi làm về thấy cây bơ mình trồng ở lề đường trước nhà bị chặt và nghi ngờ do anh T. làm.

Thọ nảy sinh ý định chặn đánh anh T. nên khi nghe tiếng xe anh T. về, Thọ đi vào phòng ngủ lấy một thanh kim loại ra đứng chặn trước đầu xe mô tô của anh T. rồi đánh vào vùng đầu của nạn nhân.

Anh T. xuống xe, Thọ tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng đầu thì anh T. đưa tay lên đỡ nên trúng nhiều cái vào tay.

Bị đánh anh T. bỏ chạy, Thọ cầm thanh kim loại đuổi theo nhưng không kịp nên quay về nhà.

Anh T. được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích 23%.

Thọ đã bồi thường cho bị hại 33 triệu đồng, được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thọ 8 năm tù về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm hàng xóm trọng thương vì mâu thuẫn việc trồng cây