Tòa tuyên án

Chém người do mâu thuẫn tranh giành khách

Trang Trần 16/09/2023 - 13:46

Ngày 16/9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài (SN 1993, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Khoảng 19 giờ ngày 06/4/2023, trong lúc phụ bán nước tại vỉa hè trước cầu Bán Nguyệt, đường Bạch Đằng nối dài (thuộc phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), Trần Nguyễn Anh Tài gây sự với anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002, trú tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) cũng bán nước tại đây trong việc tranh giành khách.

Sau đó, Tài mượn xe mô tô của anh Đỗ Văn Lợi- chủ quán nước nơi Tài làm rồi về tại nhà lấy một con dao, quay lại chỗ bán nước. Tài cất con dao trong bụi cây gần đó rồi đi trả xe cho anh Lợi.

tatp-16-9-tai-gietnguoi-2-.jpg
Bị cáo Trần Nguyễn Anh Tài

Trả xe xong, Tài đến lấy dao vừa giấu cầm trên tay xông tới chỗ anh Hiếu đang đứng, chém theo hướng từ trên xuống trúng vào vùng đỉnh đầu của anh Hiếu gây thương tích 10%.

Anh Hiếu ngã xuống đường, Tài tiếp tục chém thì anh Hiếu tránh được. Do được mọi người can ngăn nên Tài không chém được nữa nên bỏ đi. Ngày 07/4/2023, Tài đến Công an phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đầu thú.

Nguyễn Anh Tài có một tiền án vào năm 2016, bị TAND quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Trần Nguyễn Anh Tài mức án 14 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người do mâu thuẫn tranh giành khách