Ngày 31/7, tại Trường THPT Bình Chánh (xã Bình Chánh, TP.HCM), TAND khu vực 10 - TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động công khai 2 vụ án hình sự liên quan đến ma túy.
Phiên tòa được phối hợp tổ chức giữa TAND khu vực 10 và UBND xã Bình Chánh nhằm thực hiện Công văn số 343/TANDTC-VP của TANDTC về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết 02-NQ/TU của Thành ủy TP.HCM về hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Trả giá đắt vì tái phạm
Theo hồ sơ vụ án, Châu Anh Cường là đối tượng đang trong thời hạn 02 năm quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú (theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND của UBND xã Tân Vĩnh Lộc). Dù đang bị quản lý chặt chẽ, Cường vẫn "ngựa quen đường cũ".
Ngày 17/12/2025, Cường lên mạng xã hội và vào nhóm "Hội Đồng Phê" đặt mua 200.000 đồng ma túy đá cùng bộ dụng cụ hút giá 30.000 đồng. Sau khi nhận hàng tại đường liên ấp 1-2, Cường mang ra bãi đất trống thuộc ấp 11, xã Tân Vĩnh Lộc lén lút sử dụng một mình.
Đến rạng sáng 21/12/2025, lực lượng Công an xã Tân Vĩnh Lộc kiểm tra cư trú đã cho Cường làm xét nghiệm. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM khẳng định mẫu nước tiểu của Cường có chứa Methamphetamine và Amphetamine.

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi tái phạm khi đang trong thời gian quản lý sau cai, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Châu Anh Cường 3 năm tù. Đồng thời, tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Samsung Galaxy là phương tiện bị cáo dùng liên lạc mua ma túy.
Tổ chức "tiệc" ma túy trong khách sạn
Trần Tuấn Anh (SN 1991, cư trú tại TP.HCM, không có nơi ở ổn định) là đối tượng có nhân thân xấu, từng nhiều lần bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và từng có 01 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, Tuấn Anh vẫn không chịu tu dưỡng, rèn luyện mà tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội.

Khoảng 17 giờ ngày 25/9/2025, Trần Tuấn Anh điều khiển xe mô tô biển số 52F3-51xx đến khu vực chân cầu Chánh Hưng (phường Chánh Hưng, TP.HCM) mua 01 gói ma túy đá (Methamphetamine) với giá 300.000 đồng từ một thanh niên không rõ lai lịch.
Sau đó, Tuấn Anh đón Võ Tài Thu Nguyên (SN 1993) đưa đến thuê phòng 401 Khách sạn SamHotel (xã Bình Hưng, TP.HCM) để quan hệ tình dục và cùng "bay lắc".
Tại phòng khách sạn, Tuấn Anh tự tay chế tạo bộ dụng cụ sử dụng ma túy, dùng bật lửa đốt để sử dụng. Bị cáo không chỉ tự mình hít ma túy mà còn đưa bộ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn cho Nguyên sử dụng chung.
Đến 15 giờ ngày 26/9/2025, khi lực lượng Công an xã kiểm tra hành chính, phát hiện biểu hiện nghi vấn nên đã đưa cả hai về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả Tuấn Anh và Nguyên đều dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Trần Tuấn Anh là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Tuấn Anh 04 năm 06 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Răn đe tội phạm và bài học pháp luật sâu sắc
Theo ghi nhận của phóng viên, phiên tòa xét xử lưu động tại Trường THPT Bình Chánh đã thu hút hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh và các đối tượng thuộc diện quản lý sau cai, đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn đến theo dõi.

Việc đưa các vụ án ma túy ra xét xử công khai tại địa bàn dân cư không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, "đúng người, đúng tội" mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những ai đang có ý định dấn thân vào ma túy. Việc áp dụng các quy định mới của Bộ luật Hình sự xử lý nghiêm cả hành vi tự sử dụng ma túy khi đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc làm sạch địa bàn.