Tòa tuyên án

Chém người vì vào nhầm phòng hát

Huy Tâm 29/02/2024 - 14:40

Ngày 29/2, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Hồ Khánh Băng (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn Sơn Hải (sinh năm 2001, cùng ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người”.

cn.png
Hai bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 19/1/2023, Băng và Hải cùng nhóm bạn đến một quán karaoke trên địa bàn xã Phú Quới (huyện Long Hồ) để hát.

Tại đây, có nhóm người khác gồm: Phạm Phong Phú, Nguyễn Phạm Minh Khoa, Nguyễn Phạm Minh Khang… cũng đang tổ chức ca hát ở các phòng gần đó. Trong lúc uống bia, Khang và Phú đi nhầm vào phòng của Băng và đã có xin lỗi nhưng mâu thuẫn vẫn xảy ra.

Sau đó, Băng kêu Hải chở về nhà lấy mã tấu rồi quay lại tấn công Phú khiến nạn nhân bị thương ở vùng đầu. Khi Phú bất tỉnh, Băng mới dừng lại và lên xe để Hải chở về nhà.

Nhờ được người dân địa phương đưa đi cấp cứu kịp thời nên Phú may mắn thoát chết, tỉ lệ thương tật 57%.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Băng 14 năm tù giam, Hải 9 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người vì vào nhầm phòng hát