Tòa tuyên án

Rủ bạn đi chém người sau khi thách thức đánh nhau

Thế Minh 31/10/2023 - 10:52

Ngày 31/10, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1994) và bị cáo Lương Thế Cường (SN 1996, cùng trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 11/5/2022, Phú, Cường cùng Huỳnh Ngọc Tú và Phạm Thị Minh Lý tổ chức ăn nhậu tại nhà Phú.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi ra trước nhà tìm mẹ xin tiền mua thêm bia, Phú gặp anh Ngô Văn Lịch (SN 1985). Lúc này Phú và anh Lịch xảy ra cãi vã, thách thức đánh nhau.

nhau-say-chem-nguoi-1-(3).jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa

Phú vào nhà lấy con dao tự chế bằng kim loại rồi rủ Cường cùng đi đánh anh Lịch.

Khi gặp anh Lịch, Phú cầm dao chém trúng vào vùng thái dương phải của nạn nhân. Khi vung dao chuẩn bị chém tiếp, Phú bị anh Lịch áp sát, vật ngã xuống đường.

Thấy vậy Cường chạy đến lấy dao trên tay Phú chém trúng vào vùng đầu của anh Lịch. Khi Cường chém tiếp thì anh Lịch đưa tay đỡ.

Lúc này ông Ngô Đồng Cứ (chú ruột của anh Lịch) chạy đến ôm Cường, giật con dao vứt đi và cùng mọi người can ngăn.

Anh Lịch được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời. Kết luận giám định pháp y anh Lịch bị thương tích 6%.

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường cho người bị hại 4,5 triệu đồng, bị hại có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phú 9 năm tù và bị cáo Lương Thế Cường 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ bạn đi chém người sau khi thách thức đánh nhau