Tòa tuyên án

Vô cớ giết người sau cuộc nhậu

Thanh Nga 28/09/2023 12:09

Sáng 28/9, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Phúc Lài (SN 1980, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Trước đó tại phiên sơ thẩm ngày 2/8/2023, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Phan Phúc Lài mức án chung thân, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 253 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 13/4/2014, Lài cùng với anh L.T.H., anh Hà Hoàng Nam (SN 1971) và một số người bạn cùng trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk nhậu ở nhà anh Lê Văn Thương (SN 1980, ở xã Cư Né, huyện Krông Búk).

Nhậu được một lúc thì một người bạn đi về trước và anh Thương cũng không uống nữa.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Nam điều khiển máy cày đi về, đi được khoảng 10m thì H. chạy bộ theo xe để đi về cùng. Anh Nam thấy vậy quay lại hỏi Lài có về cùng không nhưng Lài không nói gì. Anh Nam đi ra, nói H. điều khiển xe, rồi leo lên ngồi ở thùng xe.

vo-co-giet-nguoi-sau-buoi-nhau(3).jpg
Bị cáo Lài tại phiên phúc thẩm

Khi anh Nam, H. đi về, Lài lấy dao chạy bộ đuổi theo sau. Thấy Lài chạy theo phía sau, anh Nam nói H. dừng xe đợi. Lài vẫy tay ra hiệu xe cứ đi tiếp nên anh H. tiếp tục chạy.

Lài đuổi kịp xe máy cày, chạy ngang đầu xe rồi dùng dao đâm 2 nhát về phía người anh H. nhưng chỉ trúng 1 nhát vào tay trái.

Lúc này, anh H. dừng xe, rồi xuống dùng ngực đẩy người Lài và hỏi “Chú mày làm gì vậy?” Lài liền dùng dao đâm trúng cổ anh H.

Thấy anh H. chảy máu, Lài vứt dao cùng mọi người băng vết thương và đưa anh H. đi cấp cứu.

Sau đó, anh H. tử vong còn Lài bỏ trốn sang Trung Quốc. Đến tháng 10/2022, Lài trở về Việt Nam và sinh sống tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/12/2022, Lài bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt theo quyết định truy nã.

Xét thấy hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, sau khi phạm tội bị cáo không đầu thú mà bỏ trốn, do đó cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc. Nhận định Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội và đúng pháp luật, HĐXX tuyên y án đối với bị cáo Phan Phúc Lài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ giết người sau cuộc nhậu