Tòa tuyên án

Phạm tội ‘Giết người’, bị cáo chưa thành niên bị đề nghị phạt 12 năm tù

Minh Đức - Quang Cường 19/09/2023 - 20:58

Chiều ngày 19/9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phan Long Nhật - tội “Giết người”, tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với 6 bị cáo còn lại.

vi-thanh-nien-2.jpg
Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, cháu Nguyễn Minh Đ. (sinh 2007) có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Phúc (sinh 2005) nên Phúc hẹn cháu Đ. để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Nghe tin Phúc rủ thêm 3 người nữa nên cháu Đ. không tới.

Sau đó, Nguyễn Nhựt Kha (sinh 2007) thông báo với nhóm Văn Phúc là Đ. hẹn đánh Văn Phúc ở công viên Trần Văn Thượng (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), nên cả nhóm Phúc kéo tới.

Khoảng 20h ngày 25/5/2022, Văn Phúc cùng Nguyễn Tiến Thành (sinh 2007), Võ Phong Phú (sinh 2006), Trần Thanh Lâm (sinh 2005), Nguyễn Phan Long Nhật (sinh 2005), Nguyễn Thành Tín (sinh 2008), Nguyễn Hồng Phúc (sinh 2005), Nguyễn Nhựt Kha, Nguyễn Thiện Nhân (cùng sinh 2007), Trần Đức Tài (sinh 2008), Hà Huy Hưng (cùng sinh 2006, tất cả cùng ngụ TP Bà Rịa) tới công viên Trần Văn Thượng tìm đánh cháu Đ.

Tại đây, Văn Phúc dùng chân đạp vào người cháu Đ. làm cháu Đ. ngã xuống đất. Thấy vậy, Phú, Thành, Tín, Tài cũng lao vào đánh cháu Đ. Lúc này Nhật dùng chân đá vào vùng đầu Đ., sau đó dùng dao đâm. Thấy Đ. bị chảy máu cả nhóm bỏ chạy.

Khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đưa cháu Đ. đi cấp cứu, đến ngày 15/6/2022 cháu Đ. tử vong do vết thương quá nặng.

Cũng theo cáo trạng, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đều đang trong độ tuổi chưa thành niên. Bị cáo Nhật từng bị Công an TP Bà Rịa xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” và hành vi “mang theo trong người các loại vũ khí thô sơ hoặc các loại công cụ có khả năng sát thương nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác".

Bị cáo Nguyễn Văn Phúc từng bị TAND TP Bà Rịa kết án 15 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị cáo Võ Phong Phú từng bị Công an huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cáo trạng nêu, hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, gây dư luận bất bình trong Nhân dân. Mặc dù các bị cáo chưa đủ tuổi thành niên, nhưng theo quy định của pháp luật, các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với hành vi của mình.

Tại phiên toà, các bị cáo vẫn chưa nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, còn tỏ thái độ bàng quan, thờ ơ, không tỏ ra ăn năn hối cải. Sau khi được HĐXX hỏi, phân tích thì gia đình các bị cáo đã đồng ý bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại theo yêu cầu của gia đình bị hại là 223 triệu đồng.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị mức án từ 10-12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phan Long Nhật; 6 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài do có nhiều tình tiết và hồ sơ cần làm rõ. Dự kiến HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 26/9/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phạm tội ‘Giết người’, bị cáo chưa thành niên bị đề nghị phạt 12 năm tù