Tòa tuyên án

Giấu ma túy dưới gốc cây và những phi vụ "dán hàng" tại cổng trường mầm non

Bá Mạnh - Khánh Chi 11/09/2026 18:37

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Thủ đoạn của các bị cáo là chôn giấu hơn 600 gram ma túy dưới gốc cây và dán "hàng" tại cổng trường mầm non khi giao dịch.

Mạng lưới phân cấp và chiêu thức "găm ma túy" qua ảnh

Chiều 11/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hoàng Xuân Đạt, Phạm Thị Dũng, Phan Ngọc Sơn, Trương Đình Tuấn và Nguyễn Văn Hòa về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, đây là đường dây tội phạm hoạt động với phương thức tinh vi, chuyển khoản chằng chịt và sử dụng công nghệ mạng xã hội để giao dịch diện rộng.

Khoảng giữa tháng 12/2025, Hoàng Xuân Đạt (SN 2003, trú xã Cẩm Xuyên) móc nối với một đối tượng tên “Đại” qua ứng dụng Telegram để nhận một lượng lớn ma túy tại huyện Thạch Hà (cũ). Đạt mang số hàng này đến nhà Phạm Thị Dũng (SN 1983, trú cùng xã Cẩm Xuyên) bàn bạc hợp tác.

Xet_xu_duong_day_mua_ban_trai_phep_chat_ma_tuy_1.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Tại đây, Đạt chịu trách nhiệm đi giao, Dũng dùng Zalo "Dung Phạm" tìm khách và nhận tiền. Để che giấu cơ quan chức năng, cả hai chôn cất giấu tổng cộng 610,89 gam ma túy loại Methamphetamine dưới gốc cây chanh cạnh chuồng gà và gốc cây mãng cầu giữa vườn chè trong khuôn viên nhà Dũng.

Từ "kho hàng" tại Cẩm Xuyên, Dũng thiết lập mối quan hệ với đại lý trung gian là Phan Ngọc Sơn (SN 1995, trú xã Lộc Hà). Để giao hàng cho Sơn, Dũng trực tiếp bắt taxi mang ma túy đến giấu dưới đống ngói gần cầu Hộ Độ (phường Trần Phú) rồi chụp ảnh vị trí gửi qua Zalo cho Sơn đến lấy.

Sau khi mua ma túy của Dũng, Sơn tiếp tục phân phối lại cho các “chân rết” cấp dưới, thực hiện 3 lần bán ma túy cho Trương Đình Tuấn và 1 lần cho Phan Quang Bảo, thu lợi bất chính 6.600.000 đồng từ khối lượng 1,9 gam Methamphetamine.

Gom "hàng" bán lẻ và màn tẩu tán tang vật bất thành

Trong những đầu mối tiêu thụ lớn của Sơn là Trương Đình Tuấn (SN 1991, trú phường Trần Phú). Tuấn là đối tượng cộm cán đã có 1 tiền án tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" vào năm 2022, chấp hành xong hình phạt vào đầu năm 2024 nhưng chưa được xóa án tích nên hành vi lần này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Sau khi gom hàng từ Sơn, Tuấn móc nối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú phường Trần Phú) để cùng tổ chức bán lẻ. Riêng trong ngày 28/12/2025, Tuấn liên tiếp thực hiện 6 lần bán ma túy đá cho các con nghiện qua Zalo với chiêu thức giao hàng gián tiếp: dán ma túy bằng băng dính vào mép cổng sắt Trường Mầm non Hộ Độ, cột cổng nhà văn hóa tổ dân phố Yên Thọ hoặc chân cột biển báo giao thông tại ngã tư cầu Hộ Độ rồi chụp ảnh định vị gửi cho khách tự đến lấy.

Trong đó, Nguyễn Văn Hòa trực tiếp tham gia giúp sức cho Tuấn 4 lần bán ma túy và dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền cho Tuấn.

Ngày 29/12/2025, đường dây buôn bán trái phép ma túy này bị triệt xóa, khi Tuấn đang cầm 0,28 gam Methamphetamine đi bộ ra khu vực nhà văn hóa tổ dân phố Yên Thọ để giao cho “khách” thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Trần Phú mật phục, bắt quả tang.

Sau đó, phát hiện lực lượng chức năng vào khám xét nhà Tuấn, Nguyễn Văn Hòa vội vàng chộp lấy túi ma túy lớn trên bàn phòng ngủ, chạy xuống bếp đổ thẳng vào bồn rửa bát nhằm phi tang. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế Hòa, cạy phễu lọc bồn rửa và thu hồi thành công 1,2 gam Methamphetamine dính nước còn sót lại mà Tuấn cất giấu để mua bán.

Cất toàn bộ mẻ lưới và bản án nghiêm minh

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thi hành Lệnh giữ người khẩn cấp đối với Phan Ngọc Sơn, đồng thời phối hợp Công an xã Mai Phụ bắt quả tang đối tượng mua hàng của Sơn là Phan Quang Bảo đang tàng trữ 0,42 gam Methamphetamine.

Biết không thể trốn thoát, ngày 13/01/2026, cặp bài trùng Phạm Thị Dũng và Hoàng Xuân Đạt đã tự nguyện đến cơ quan điều tra đầu thú, thành khẩn khai báo và giao nộp toàn bộ số ma túy còn lại đang chôn giấu dưới các gốc cây trong vườn.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng Xuân Đạt 20 năm tù; Phạm Thị Dũng 20 năm tù; Trương Đình Tuấn 8 năm tù, Phan Ngọc Sơn 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hòa 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giấu ma túy dưới gốc cây và những phi vụ "dán hàng" tại cổng trường mầm non