Ngày 11/9, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực miền Bắc và Lễ công bố Quyết định thành lập Ban liên lạc cán bộ hưu trí TANDTC.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC dự và chủ trì buổi gặp mặt.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Văn Hiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Chánh án TANDTC.


Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng, Lê Tiến, Nguyễn Biên Thùy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC; Chánh án TAND các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo TANDTC và cán bộ, công chức, người lao động công tác tại TANDTC đã nghỉ hưu khu vực phía Bắc; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tòa Phúc thẩm TANDTC tại miền Trung.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là dịp để các thế hệ cán bộ Tòa án gặp gỡ, thăm hỏi, ôn lại chặng đường đã qua, chia sẻ những kỷ niệm và tình cảm gắn bó với Ngành; đồng thời để thế hệ cán bộ đang công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đi trước.
Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, 81 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển là chặng đường đáng tự hào của Tòa án nhân dân. Qua từng giai đoạn, các thế hệ cán bộ Tòa án luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giữ vững kỷ cương, pháp luật và ổn định xã hội.

Chánh án TANDTC khẳng định, vị thế, uy tín và những thành quả của TAND hôm nay được xây dựng bằng công sức, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, trong đó có các cán bộ hưu trí tham dự buổi gặp mặt.
“Các cán bộ hưu trí không chỉ là những người đã hoàn thành nhiệm vụ và một chặng đường công tác, mà còn là những người đã trực tiếp xây dựng nền móng, vun đắp truyền thống và trao truyền cho các thế hệ sau những giá trị quý báu của nghề nghiệp”, Chánh án Nguyễn Văn Quảng nói.
Đó là bản lĩnh, liêm chính, khách quan, công bằng, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự thận trọng trong mỗi phán quyết và trên hết là ý thức bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về quá khứ mà tiếp tục có ý nghĩa đối với TAND hôm nay và mai sau.

Chia sẻ về nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, TAND đã chuyển sang mô hình 3 cấp, cùng với yêu cầu tiếp tục phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm của từng cấp Tòa án. Trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm mỗi bản án, quyết định của Tòa án đúng pháp luật, công bằng, nghiêm minh và có sức thuyết phục.
Cũng theo Chánh án, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo TANDTC đang tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết số 34/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội; cụ thể hóa các yêu cầu của Quốc hội thành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác của Ngành, gắn trách nhiệm người đứng đầu với chất lượng và tiến độ thực hiện.


Cùng với đó, TANDTC chuẩn bị các điều kiện để tổ chức, vận hành hiệu quả mô hình Tòa án 3 cấp, nhất là Tòa án khu vực và Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, hướng tới một nền Tòa án hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Hoạt động của Tòa án từng bước chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu bằng báo cáo thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu, theo dõi tiến độ và kết quả công việc theo thời gian thực. Dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, TANDTC luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, góp ý và những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ hưu trí. Những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn công tác, cùng sự trăn trở đối với tương lai của Ngành, là nguồn tham khảo quý báu đối với lãnh đạo Tòa án và đội ngũ cán bộ đang công tác.
Trên tinh thần đó, Chánh án TANDTC đã quyết định thành lập Ban liên lạc cán bộ hưu trí TANDTC và ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban liên lạc với một số đơn vị thuộc TANDTC. Đây là hoạt động thể hiện sự trân trọng của lãnh đạo TANDTC đối với các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu, đồng thời tạo thêm cầu nối để các thế hệ cán bộ thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ và đồng hành cùng nhau.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng kỳ vọng Ban liên lạc thực sự trở thành cầu nối nghĩa tình giữa các thế hệ cán bộ Tòa án; là nơi gìn giữ tình đồng chí, đồng nghiệp, kết nối tình cảm và trao truyền những kinh nghiệm, giá trị tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chu Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ TANDTC đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban liên lạc cán bộ hưu trí TANDTC.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Sơn, Trưởng Ban Liên lạc cán bộ hưu trí TANDTC, nguyên Phó Chánh án TANDTC bày tỏ vinh dự, xúc động khi được lãnh đạo TANDTC tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia Ban liên lạc; đồng thời cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC và các đơn vị đã luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ đã nghỉ hưu.
Theo ông Nguyễn Sơn, hiện TANDTC có khoảng 427 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu tại ba khu vực, gồm 284 người ở miền Bắc, 40 người ở miền Trung và 103 người ở miền Nam. Thời gian tới, Ban liên lạc sẽ phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng và các đơn vị thuộc TANDTC tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin, bảo đảm danh sách cán bộ hưu trí đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác liên hệ và tổ chức các hoạt động.
Ban liên lạc cán bộ hưu trí TANDTC gồm 10 thành viên, trong đó 6 thành viên ở khu vực phía Bắc, 2 thành viên ở miền Trung và 2 thành viên ở miền Nam. Ban hoạt động theo Quy chế phối hợp với Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị thuộc TANDTC.

Ông Nguyễn Sơn cho biết, thời gian qua, lãnh đạo TANDTC đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí tại khu vực miền Nam và miền Trung. Các chương trình diễn ra trong không khí thân mật, chân tình, vừa thông tin về kết quả hoạt động của hệ thống Tòa án, vừa thăm hỏi, động viên cán bộ hưu trí và nhận được sự đánh giá cao.
Trong thời gian tới, Ban liên lạc tập trung quản lý, cập nhật thông tin về cán bộ hưu trí; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh và tình hình sức khỏe để phối hợp thăm hỏi, động viên kịp thời. Ban cũng phối hợp rà soát danh sách cán bộ thuộc diện gặp mặt, mừng thọ; cập nhật thay đổi về nơi cư trú, thông tin liên hệ; tổ chức thăm hỏi khi cán bộ hưu trí ốm đau, bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn hoặc qua đời.
Bên cạnh đó, Ban liên lạc phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thống, giao lưu, tọa đàm, tham quan, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện và các hoạt động phù hợp khác dành cho cán bộ hưu trí.
Đáng chú ý, trong bối cảnh các đơn vị hành chính được sắp xếp, địa danh và địa chỉ cư trú có nhiều thay đổi, Ban liên lạc đã xây dựng trang Zalo cộng đồng cán bộ hưu trí TANDTC nhằm tăng cường kết nối và trao đổi thông tin. Các cán bộ hưu trí được đề nghị chủ động cập nhật khi có thay đổi về địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ, qua đó hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc khó khăn trong quá trình liên lạc.
Trưởng Ban liên lạc Nguyễn Sơn nhấn mạnh, Ban sẽ thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh án TANDTC; đồng thời phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời với các đơn vị liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.
Một số hình ảnh buổi gặp mặt:









Trước đó, ngày 14/8/2026, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã ký ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TANDTC thành lập Ban liên lạc hưu trí TANDTC, do đồng chí Nguyễn Sơn, nguyên Phó Chánh án TANDTC làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban và thành viên là cán bộ Tòa án hưu trí đại diện 3 miền Bắc - Trung- Nam.
Đồng thời, ngày 22/8/2026, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã thay mặt Chánh án ký Quyết định số 315/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban liên lạc cán bộ hưu trí với Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị thuộc TANDTC.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 517 về việc tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí và công bố Quyết định thành lập ban liên lạc hưu trí TANDTC, ngày 26/8/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 28/8/2026 tại Đà Nẵng, TANDTC đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan TANDTC tại khu vực miền Nam và khu vực miền Trung; đồng thời công bố quyết định thành lập Ban liên lạc hưu trí TANDTC.
Việc thành lập Ban liên lạc và tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tòa án; đồng thời tăng cường sự gắn bó, kết nối giữa các thế hệ cán bộ, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của Tòa án nhân dân.
Đây là minh chứng sống động cho hình ảnh TAND luôn trọn nghĩa vẹn tình, một mảnh ghép quan trọng để ngành Tòa án hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao trong kỷ nguyên mới mà Đảng và Nhân dân giao phó.