Pháp đình

18 bị cáo trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng lĩnh án

Nguyễn Sự 05/09/2023 - 22:40

Chiều 5/9, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 18 bị cáo liên quan trong vụ án “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Trước đó, vào ngày 31/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo về các tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

tuyen_an_18_bi_cao1.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, bị cáo Lê Đình Nam Anh (SN 1999, trú tại khu phố Hưng Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) bị truy tố về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Phạm Minh Tiến (SN 2001, trú tại thôn Beo, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc) và Phạm Văn Huỳnh (SN 1999, trú tại thôn Phú Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc) cùng bị truy tố về tội “Giết người”.

15 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Lê Đình Thưởng (SN 2000), Lê Đình Tuấn (SN 1993), Lê Đình Minh (SN 1999), Lê Đình Đạt (SN 2002), Tạ Quang Đông (SN 2004), Triệu Chí Trung (SN 2003) cùng trú tại thị trấn Ngọc Lặc; Hà Xuân Hiền (SN 2004), Phạm Văn Toàn (SN 2005) cùng trú tại xã Thạch Lập; Phạm Văn Huy (SN 2002), Phạm Văn Hiếu (SN 2002), Phạm Văn Mạnh (SN 2004), Phạm Tùng Dương (SN 2003), Phạm Lương Nguyện (SN 2004), Trần Ngọc Tiệp (SN 2004), Phạm Văn Long (SN 2004), cùng trú tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 23/5/2021, một nhóm đối tượng ở huyện Ngọc Lặc do Lê Đình Nam Anh cầm đầu, đi trên 4 xe máy dọc theo đường Hồ Chí Minh, đoạn từ dốc Khế thuộc địa phận xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc đến huyện Cẩm Thủy để tìm người đi đường khiêu khích, đánh nhau.

Khi đến nhà anh Bùi Văn Vương (ở xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc), Nam Anh cùng với Lê Đình Đạt đã đi vào hái trộm xoài thì bị anh Vương phát hiện, chửi bới và dùng gạch đá xua đuổi.

Sau đó, nhóm của Nam Anh tiếp tục quay lại gây sự, ném gạch đá vào nhà anh Vương. Thấy vậy, anh Vương và Dương từ trong nhà ném gạch, đá lại.

Lúc này, Nam Anh bàn bạc với các đối tượng trong nhóm mang hung khí, gọi thêm người tham gia đến khiêu khích, đe dọa gia đình anh Vương.

Khi đến nơi, nhóm Nam Anh bị anh Vương và một số người cầm gậy gộc lùa đuổi và bị anh Phạm Quang Duy cầm khẩu súng cồn dọa bắn.

Thấy vậy, Nam Anh đã hô hoán chém chết người cầm súng. Nghe tiếng Nam Anh tri hô thì Phạm Minh Tiến, Phạm Văn Huỳnh dùng dao, kiếm lao vào chém nhiều nhát vào vùng lưng anh Duy.

Lê Đình Nam Anh, Phạm Minh Tiến và Phạm Văn Huỳnh đã có hành vi dùng hung khí là dao phớ, kiếm và dao phóng lợn tự chế chém vào vùng lưng sau bả vai trái, phải của anh Duy. Mặc dù anh Duy bị thương tích nặng, nhưng Nam Anh vẫn tiếp tục dùng dao chém anh Duy thêm một nhát. Tuy nhiên, anh Duy đã kịp né tránh và bắt được dao.

Hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất côn đồ, cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng và nguy hiểm đến tính mạng của anh Duy. Việc anh Duy được đi cấp cứu kịp thời và không chết là ngoài ý thức chủ quan của đối tượng.

Hành vi trên của Nam Anh, Tiến và Huỳnh đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” quy định tại điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.

tuyen_an_18_bi_cao2.jpg
Phiên tòa thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Đối với 15 đối tượng gồm: Phạm Văn Hiếu, Phạm Văn Mạnh, Phạm Lương Nguyện, Phạm Tùng Dương, Trần Ngọc Tiệp, Lê Đình Tuấn, Lê Đình Thưởng, Lê Đình Đạt, Lê Đình Minh, Phạm Văn Toàn, Hà Xuân Hiền, Phạm Văn Long, Tạ Quang Đông, Phạm Văn Huy và Triệu Chí Trung được Lê Đình Nam Anh bàn bạc, thống nhất mang hung khí đi trên đường, khiêu khích người đi đường để gây sự đánh nhau. Các đối tượng này còn cùng chung mục đích là đi khiêu khích, đe dọa trả thù gia đình anh Vương.

Khi bị anh Vương cùng hàng xóm lùa đuổi, các đối tượng dùng gạch, đá ném chống trả lại nhưng không gây thương tích cho bất kỳ ai.

Mặt khác, quá trình bị lùa đuổi, Nam Anh cùng Tiến và Huỳnh dùng dao, kiếm chém anh Phạm Quang Duy là hàng xóm, là người không có mâu thuẫn với nhóm Nam Anh. Hành vi này của Nam Anh, Tiến và Huỳnh là bộc phát do thấy anh Duy cầm súng dọa bắn. Vì vậy, hành vi của Nam Anh, Tiến và Huỳnh cấu thành độc lập về tội “Giết người”, 15 đối tượng còn lại không đồng phạm về tội “Giết người”.

Tuy nhiên, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong thời điểm cả nước nói chung, huyện Ngọc Lặc nói riêng đang điễn ra ngày hội toàn dân đi bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, gây náo loạn, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đặc biệt là an ninh an toàn ngày bầu cử.

Vì vậy, hành vi của Lê Đình Nam Anh và 15 đối tượng còn lại nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 318 BLHS.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Riêng bị cáo Triệu Chí Trung bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm q khoản 1, Điều 51 BLHS.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Đình Nam Anh 8 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm 6 tháng tù về “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù; bị cáo Tiến và Huỳnh cùng mức án 7 năm tù.

14 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 16 tháng đến 24 tháng tù. Riêng bị cáo Trung nhận mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
18 bị cáo trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng lĩnh án