Ấn Độ: Bé gái 13 tuổi bị 4 thanh niên cưỡng hiếp dã man

Hà Kim| 20/07/2016 13:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hai đối tượng cưỡng hiếp một cô bé 13 tuổi, hai kẻ còn lại hiện đang bỏ trốn.

Hiện nay, tình trạng hiếp dâm đang gia tăng tại Ấn Độ, đất nước đông dân thứ nhì thế giới.  Phụ nữ Ấn Độ, thậm chí cả trẻ cũng trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công bạo lực này.

Và mới đây nhất, theo thông tin từ cảnh sát thành phố Sarnath, Ấn Độ, một cô bé 13 tuổi bị bốn thanh niên là Arman, Jamaluddin, Irfan và Vakil Ahmed hiếp dâm tập thể.

Chúng đưa cô bé tới một khu nhà máy dệt ở Barkatpur Pulkohna rồi giờ trò đồi bại. Sau đó, chúng bỏ lại nạn nhân trong tình trạng bất tỉnh.

Ấn Độ: Bé gái 13 tuổi bị 4 thanh niên cưỡng hiếp dã man

Cô bé 13 tuổi bị bốn thanh niên hiếp dâm tập thể

Được biết, khu vực này thuộc khu vực quản lý của cảnh sát thành phố Sarnath. Nên ngay sau khi nhận được đơn trình báo của cha nạn nhân, cảnh sát đã bắt được Jamaluddin và Vakil vào ngày hôm sau.

Còn Arman và Irfan hiện vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát cho biết, họ đang tiếp tục truy bắt hai tên này và làm rõ vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Bé gái 13 tuổi bị 4 thanh niên cưỡng hiếp dã man